Sân Hàng Đẫy bất ngờ được mở cửa đón CĐV sau án phạt pháo sáng

ANTD.VN - Án phạt được gỡ bỏ, Quang Hải và các đồng đội lại có thể thi đấu trên SVĐ có đông khán giả, trong trận quyết đấu vì ngôi đầu bảng với TP.HCM ở vòng 7 V-League 2019, vào chiều 27-4.

Một ngày sau khi CLB Hà Nội gửi đơn khiếu nại lên Ban giải quyết khiếu nại của VFF, về việc bị phạt 70 triệu đồng và phải thi đấu trên sân không khán giả ở vòng 7 V-League 2019, đội bóng Thủ đô đã nhận về kết quả mong muốn.

Sân Hàng Đẫy vẫn có thể đón người hâm mộ sau sự cố pháo sáng mà CĐV Hải Phòng gây ra

Theo đó, dù vẫn phải nộp phạt số tiền 70 triệu đồng, nhưng án phạt cấm khán giả đến sân đã hoàn toàn bị gỡ bỏ. Điều đó có nghĩa, CLB Hà Nội được phép bán vé bình thường cho các khán giả vào sân theo dõi trận đấu tâm điểm với TP.HCM, vào 19h ngày 27-4.

Hà Nội lúc này đang có 16 điểm, kém TP.HCM 2 điểm. Đây là trận đấu mà Quang Hải và các đồng đội rất cần sự cổ vũ của CĐV nhà, nhằm đòi lại ngôi đầu bảng.

Hiện tại, BTC V-League và BTC sân Hàng Đẫy đã lên nhiều phương án chặt chẽ, gắt gao hơn để đảm bảo an ninh an toàn cho trận đấu, đặc biệt là không để tình trạng pháo sáng tái diễn.