Đoàn Văn Hậu 'chào sân' Cúp Quốc gia Hà Lan

ANTD.VN - Rạng sáng nay 18-12 (giờ Việt Nam), Đoàn Văn Hậu đi vào lịch sử khi là cầu thủ Việt Nam đầu tiên ra sân chơi bóng tại giải Cúp quốc gia Hà Lan, khi cùng CLB SC Heerenveen đánh bại Roda JC Kerkrade 2-0.

Ở SEA Games 30 vừa qua, Đoàn Văn Hậu là một trong số những tuyển thủ nổi bật tại giải, trong đó ấn tượng nhất là cú đúp vào lưới U22 Indonesia tại chung kết, góp phần giúp U22 Việt Nam đoạt HCV sau 60 năm chờ đợi.

CLB SC Heereveen bày tỏ quan tâm tới hậu vệ đội nhà khi liên tục cập nhật thông tin và chúc mừng Văn Hậu với chức vô địch cùng đội bóng quê hương.

Đoàn Văn Hậu chính thức ra sân thi đấu cho SC Heereveen rạng sáng 18-12

Trở về Hà Lan, Văn Hậu được HLV Johnny Jansen trao cơ hội tại trận SC Heerenveen (giải VĐQG Hà Lan) gặp đội bóng giải hạng Nhất Hà Lan là Roda JC Kerkrade.

Phút 89 khi tỉ số đã là 2-0 cho SC Heerenveen và chiến thắng gần như nằm chắc trong tay, HLV Jansen quyết định cho Văn Hậu vào sân thay Floranus đá vị trí hậu vệ cánh trái sở trường.

Văn Hậu cùng đồng đội ăn mừng chiến thắng 2-0

Dù thời gian thi đấu trên sân ngắn ngủi nhưng Văn Hậu vẫn kịp chứng minh giá trị của mình khi thi đấu khá tròn vai. Ngoài ra, phút 90+2 Văn Hậu có nhận 1 thẻ vàng, tuy nhiên việc này không ảnh hưởng tới thành tích chung của đội nhà.

Đây chính là lần đầu tiên Văn Hậu được ra sân trong màu áo đội một của Heerenveen kể từ khi chuyển đến đây vào tháng 9. Trước đó, anh có vài lần thi đấu ở đội trẻ của CLB và thể hiện khá tốt.

Dù thời gian ra sân chưa đủ để Văn Hậu thể hiện hết khả năng, thế nhưng ít phút thi đấu chính thức sẽ tạo đà tâm lý rất lớn cho hậu vệ 20 tuổi người Việt Nam tiếp tục nỗ lực phấn đấu, tìm kiếm một vị trí chính thức tại giải VĐQG Hà Lan.

"Khi ngồi trên băng ghế dự bị, các đồng đội nói CĐV đang gọi tên tôi. Tôi rất vui. Lúc chưa được đá, tôi có chút buồn, nhưng khi được vào sân thì rất vui", Văn Hậu chia sẻ sau trận và cho biết lần đầu tiên được ra sân này sẽ là động lực để anh cố gắng tập luyện tốt hơn. 

“Tôi rất hạnh phúc. Tôi phải nỗ lực để được thi đấu nhiều hơn", hậu vệ 20 tuổi nói.