Giành "Vàng" SEA Games, Đoàn Văn Hậu được SC Heerenveen vinh danh

ANTD.VN - Hậu vệ Đoàn Văn Hậu được đội bóng chủ quản SC Heerenveen vinh danh với thành tích giành HCV SEA Games 30 cho bóng đá Việt Nam.

Đoàn Văn Hậu tỏa sáng rực rỡ ở SEA Games 30, với cú đúp trong trận chung kết giúp U22 Việt Nam đánh bại U22 Indonesia 3-0, qua đó giành HCV Đại hội thể thao Đông Nam Á. Đây là tấm HCV đầu tiên sau 60 năm đằng đẵng đợi chờ của bóng đá Việt Nam.

Thành tích này tất nhiên thu hút sự chú ý đặc biệt của SC Heerenveen, CLB chủ quản của Văn Hậu. Theo một giao kèo, Heerenveen đã chấp nhận nhả Văn Hậu cho SEA Games 30 và cuối cùng cả hai bên cùng được toại nguyện với thành công của cầu thủ người Thái Bình.

Đoàn Văn Hậu dồn sức cho Heerenveen sau thành công ở SEA Games 30

Sau khi đăng quang cùng các đồng đội, hậu vệ sinh năm 1999 bay thẳng từ Philippines về Hà Lan để hội quân cùng SC Heerenveen. Anh không nằm trong danh sách tập trung ĐT U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020, nên có thể toàn tâm toàn ý cho đội bóng Hà Lan. Mục tiêu của Văn Hậu không gì khác là sớm được ra sân thử sức ở giải vô địch Hà Lan, Eredivisie.

Lúc này, SC Heerenveen chuẩn bị bước vào trận đấu thuộc vòng 17 trước các vị khách Willem II. Theo thông báo từ CLB này, Đoàn Văn Hậu được điền tên trong đội hình thi đấu và nhiều khả năng sẽ được HLV Johnny Jansen tung vào sân. 

Đặc biệt, ban lãnh đạo SC Heerenveen đã chuẩn bị một màn vinh danh nhỏ đối với Đoàn Văn Hậu trước trận đấu với Willem II, như một sự ghi nhận tấm HCV SEA Games 30 mà anh vừa giành được cùng bóng đá Việt Nam.

Các CĐV đang chờ đợi thời khắc Đoàn Văn Hậu được tung vào sân, để hoàn tất một tuần đẹp như mơ của tài năng trẻ này. Trận đấu giữa SC Heerenveen và Willem II diễn ra lúc 2h sáng ngày 14-12, theo giờ Việt Nam.

Willem II là CLB đang có 29 điểm, xếp thứ 4 trên BXH, hơn Heerenveen 1 bậc. Chính vì thế, cuộc đọ sức này có tác động trực tiếp lên nỗ lực lọt vào top 3 của Heerenveen vào cuối mùa. Sau 16 vòng, đội bóng của Đoàn Văn Hậu đang có 27 điểm, xếp thứ 5/18.