Audio 4-1-2017: Cô gái tung "cước" bắt kẻ cướp giật dây chuyền vàng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cô gái tung “cước” bắt kẻ cướp giật dây chuyền vàng; Thùng phuy phát nổ khi đang hàn xì, một người chết tại chỗ; Tấn công nhà tù ở miền Nam Philippines, 132 phạm nhân trốn thoát; Không kích tại Syria tiêu diệt nhiều nhân vật cấp cao Fateh al-Sham…

Bản tin phát thanh ngày 4-1-2017.

* Chiều 3-1-2017, CATP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đã tạm giữ Đoàn Văn Hiếu (26 tuổi, trú TP Biên Hòa) về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, ngày 31-12-2016, Hiếu đi quanh đường Bùi Hữu Nghĩa, xã Tân Hạnh (TP Biên Hòa) để tìm kiếm “con mồi", phát hiện chị Bùi Ngọc Thơ (28 tuổi, trú TP Biên Hòa) dựng xe máy, đứng một mình trên vỉa hè, cổ có đeo sợi dây chuyền vàng. Hiếu chạy xe áp sát và dùng tay giật sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân.

Dù bất ngờ, nhưng ngay lập tức, chị Thơ dùng chân đá vào người đối tượng, đồng thời, hô hoán người dân cùng bắt giữ Hiếu, đưa về trụ sở cơ quan Công an.

Ảnh minh họa

* Ngày 4-1-2017, tại căn nhà số 1309 khu phố Thái Bình 2, phường Long Bình, quận 9, TP.HCM, ông Nguyễn Văn Triệu (gần 70 tuổi, trú tại phường Long Bình) và một người đàn ông chưa xác định danh tính, dùng máy hàn xì để cắt thùng phuy.

Quá trình cắt, chiếc thùng phuy bất ngờ phát nổ khiến ông Triệu tử vong tại chỗ, thi thể không còn nguyên vẹn. Người đàn ông còn lại bị thương nhẹ được đưa đi cấp cứu kịp thời. 

Nhận được tin báo, CAP Long Bình cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chiếc thùng phuy phát nổ gây ra vụ tai nạn

* Ngày 3-1-2017, CAH Phú Xuyên đã tạm giữ Đoàn Thành Chí (21 tuổi) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, ngày 1-1-2017 (Tết dương lịch), có 3 nhóm thanh niên đến quán nhậu Lá Cọ ở thôn Đồng Tiến (xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên) ăn uống. Khi ngồi trong quán, các nhóm này xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau.

Chí được xác định là thủ phạm, dùng dao bầu của quán nhậu, đâm anh Nguyễn Cường Hùng (24 tuổi, trú ở xã Chi Trung) khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

* Chiều 3-1-2017, CATP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã bắt giữ Nguyễn Tiến Ngọc (28 tuổi, trú Tiền Giang) để điều tra làm rõ về hành vi hủy hoại tài sản.

Trước đó, ngày 31-12-2016, tại dãy nhà trọ Anh Minh thuộc phường Hiệp An (TP Thủ Dầu Một), do mâu thuẫn tình ái, Ngọc đã dùng lửa đốt xe máy của anh Vũ.

Được biết, anh Vũ là bạn của chị Phạm Thị Hồng Thúy (30 tuổi, trú huyện Dầu Tiếng, Bình Dương, vợ của Ngọc).

Do mâu thuẫn Ngọc đã dùng lửa đốt xe của bạn vợ (Ảnh minh họa)

* Sáng 4-1-2017, các tay súng có liên hệ với nhóm Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) đã tấn công một nhà tù tại tỉnh Bắc Cotabato, đảo Mindanao, miền Nam Philippines và giải thoát cho 132 tù nhân.

Quản lý nhà tù Kidapawan District ở Amas, sỹ quan Peter Bungat cho biết, hơn 100 tay súng đã tấn công và xả súng vào lính gác, khiến 1 người thiệt mạng và 1 người bị thương, tạo cơ hội các tù nhân trốn thoát. 

Hiện nhà chức trách chưa rõ có tội phạm nào nguy hiểm trong số tù nhân đã trốn thoát hay không, 1 chiến dịch truy lùng cũng đã được triển khai ráo riết.

Ảnh minh họa

* Theo Reuters, ngày 3-1-2017, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, một vụ không kích đã xảy ra nhằm vào một tòa nhà của nhóm Fateh al-Sham (có quan hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda), khiến 25 thành viên của nhóm này thiệt mạng, trong đó có một số nhân vật cấp cao.

Theo giám đốc SOHR Rami Abdel Rahman, các máy bay chưa xác định là của Nga hay liên quân do Mỹ dẫn đầu "đã oanh kích một căn cứ lớn của Fateh al-Sham gần thị trấn Sarmada" thuộc tỉnh Idlib, phía Tây Bắc Syria.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích tại Idlib, Syria.

* Một trận động đất mạnh 7,2 độ richter đã xảy ra vào sáng 4-1 tại quốc đảo Fiji, phía Nam Thái Bình Dương.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chấn Mỹ, trận động đất này xảy ra vào 10h52 (giờ địa phương), tức gần 5h sáng 4-1-2017 (theo giờ Việt Nam), với tâm chấn nằm ở độ sâu 282 km về phía Tây Nam thủ phủ Suva. 

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương đã phát đi cảnh báo sóng thần, trong đó nhấn mạnh, các đợt sóng thần nguy hiểm hoàn toàn có thể xảy ra và có thể đổ bộ vào các khu vực duyên hải Fiji.