Audio 2-1-2017: Bắt giữ người đàn ông dùng kim tiêm "xin đểu" tại trạm xe buýt

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Thuê khách sạn, đón năm mới cùng nhóm bạn bằng thuốc lắc; Bắt quả tang người đàn ông nhiễm HIV “xin đểu” tại một trạm xe buýt; Thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga; Bắt giữ phi công “say xỉn” trước giờ bay…

Bản tin phát thanh ngày 2-1-2017

* Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia dẫn báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, trong ngày 1-1-2017, toàn quốc xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông, làm chết 33 người, bị thương 22 người; tất cả là tai nạn giao thông đường bộ.

Cũng trong ngày đầu tiên của năm 2017, Cảnh sát giao thông đường bộ các địa phương đã kiểm tra, xử lý 2.454 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước 2,3 tỷ đồng; tạm giữ 11 xe ôtô; tước 198 giấy phép lái xe.

Ảnh minh họa

* Ngày 2-1-2017, CATP Vũng Tàu cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trung Thành (32 tuổi, trú tại Q2, TP.HCM) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 1-1-2017, CATP Vũng Tàu phối hợp với Cảnh sát biển kiểm tra khách sạn Sơn Thịnh (phường 2, TP Vũng Tàu), phát hiện Thành và 3 đối tượng khác có dấu hiệu sử dụng ma túy; thu giữ tại hiện trường 13 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc và 2 gói ma túy tổng hợp dạng khay.

Làm việc với Công an, Thành khai, tối 31-12, Thành rủ nhóm bạn thuê xe đi Vũng Tàu du lịch. Trước khi đi, Thành đến một quán bar ở quận 2, TP.HCM, mua ma túy, mang xuống Vũng Tàu để “chiêu đãi” các bạn trong dịp Tết dương lịch.

Các đối tượng tại cơ quan Công an

* Công an quận 1 (TP.HCM) cho biết, vừa bắt quả tang người đàn ông “xin đểu” tại một trạm xe buýt trên địa bàn.

Từ thông tin, hình ảnh về đối tượng “xin đểu” được báo chí đăng tải cung cấp, lực lượng Công an đã vào cuộc điều tra và bắt quả tang người đàn ông này dùng kim tiêm đe dọa anh P.V.T. (21 tuổi) lấy số tiền 20.000 đồng.

Tại cơ quan Công an, người đàn ông trên khai tên Nguyễn Văn Cường (46 tuổi, sống lang thang), bị nhiễm HIV. Kiểm tra trên người Cường, Công an thu giữ số tiền hơn 2,6 triệu đồng và một kim tiêm. Hiện Công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) đang tạm giữ Cường để điều tra.

Đối tượng Cường tại cơ quan Công an

* Tối 1-1-2017, CAH Mang Thít (Vĩnh Long), cho biết, đã bắt giữ Dương Quang Long (51 tuổi, trú tại ấp Thân Bình, xã Tân Long, huyện Mang Thít), đối tượng dùng khúc gỗ đánh liên tiếp vào đầu anh Nguyễn Văn Kỷ (46 tuổi, trú cùng ấp) khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Tại cơ quan Công an, Long khai, do có tình cảm với chị L. (vợ của anh Kỷ) nên đối tượng đã này sinh ý định sát hại anh Kỷ để được bày tỏ tình cảm với L.

* Ngày 1-1-2017, một nhóm thượng nghị sỹ thuộc đảng Cộng hòa của Mỹ đã kêu gọi Washington cần áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn nữa nhằm vào Nga sau các vụ tấn công mạng mà Moskva bị cáo buộc thực hiện trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua. 

Cùng ngày, truyền thông Nga đưa tin một máy bay chở 35 nhà ngoại giao Nga bị Washington trục xuất với cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, đã rời Washington ngày 1-1-2017. Những người thân của các nhà ngoại giao cũng ở trên máy bay, tổng cộng có có 96 người.

Đại sứ quán Nga tại Washington. (Nguồn: wikipedia)

* Theo Reuters, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cho biết, giới chức nước này đã phát hiện ra bằng chứng đầu tiên về vụ xả súng tại câu lạc bộ đêm ở Istanbul khiến 39 người thiệt mạng ngày 1-1-2017, nhưng vẫn chưa xác định được ai chịu trách nhiệm. 

Truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, hiện lực lượng chức năng mới xác định được danh tính 21 người người thiệt mạng; trong đó có 16 người nước ngoài và 5 người Thổ Nhĩ Kỳ.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc

* Một phi công của hãng hàng không giá rẻ Sunwing Airlines (Canada) vừa bị bắt giữ ngay trước giờ bay vì... say xỉn.

Theo kênh truyền hình TVA, khi 99 hành khách của chuyến bay từ thành phố Calgary, tỉnh Alberta, phía tây Canada đến thành phố Cancun (Mexico) đã yên vị để máy bay chuẩn bị cất cánh thì phi hành đoàn nhận thấy những biểu hiện bất thường của phi công này.

Sau một hồi xem xét, họ quyết định báo cáo với cấp trên vì người sẽ lái chuyến bay đã hoàn toàn say xỉn. Cảnh sát nhanh chóng có mặt, giải viên phi công đến trạm và cho thử nồng độ cồn. Kết quả cho thấy ông này “nhiễm độc cồn nặng”.