Audio 30-12-2016: Bắt giữ lô hàng nghi là sừng tê giác trị giá hơn 20 tỷ đồng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt nghi phạm “cướp tài sản, hiếp dâm” bị truy nã có súng; Hà Nội: Bắt giữ lô hàng nghi là sừng tê giác trị giá hơn 20 tỷ đồng; Nghi án cô gái bị sát hại trong đêm; Tunisia triệt phá thêm một mạng lưới khủng bố nguy hiểm; Thủ lĩnh hàng đầu của IS bị tiêu diệt ở Raqqa, Syria…

Bản tin phát thanh ngày 30-12-2016.

* Ngày 29-12, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã chuyển đối tượng Cao Ánh Sơn (27 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk) về Công an tỉnh Đồng Nai điều tra theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ, tối 21-4-2008, Sơn cùng Lê Đức Anh (29 tuổi, trú H.Định Quán, Đồng Nai) rủ nhau vào nhà bà N (59 tuổi, cùng xã) trộm cắp tài sản.

Sau khi đột nhập vào nhà khống chế bà N và lấy được 145 triệu đồng, cả hai đã thay nhau giở trò đồi bại với bà N. Đức Anh bị bắt giữ ngay sau đó, còn Sơn bỏ trốn nên bị truy nã.

Sau nhiều năm truy tìm, ngày 28-12, cơ quan công an đã bắt giữ được Sơn tại TP.HCM. Khám xét nơi ở, công an phát hiện và thu giữ 1 khẩu súng Rulo cùng 27 viên đạn.

Khẩu súng thu giữ được tại nơi ở của Sơn

* Ngày 29-12, Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài phối hợp với Bộ công an phát hiện một valy màu đỏ nghi vấn. Chiếc valy này bên ngoài cuốn kín nilon, trọng lượng 61,20kg, được vận chuyển Nairobi (Kenya) đến Hà Nội nhưng không có người nhận.

Lực lượng chức năng đã mở chiếc valy để kiểm tra và phát hiện bên trong số lượng lớn sừng động vật, nghi là sừng tê giác. Tổng trọng lượng của số sừng trên hơn 50 kg.

Theo nhận định, nếu đúng là sừng tê giác và vận chuyển trót lọt ra ngoài, các đối tượng có thể bán với giá hơn 20 tỷ đồng.

* Ngày 29-12, tại khu vực biên giới thuộc phường Ka Long (TP. Móng Cái, Quảng Ninh), Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã bắt quả tang Vũ Quang Thành (SN 1993, trú tỉnh Hải Dương) đang vận chuyển trái phép 22kg pháo nổ do Trung Quốc sản xuất.

Tại đây, Thành khai nhận, tháng 5-2016, Thành vượt biên sang tỉnh Quảng Đông-Trung Quốc làm thợ xây. Ngày 28-12, Thành ra chợ tỉnh Quảng Đông-Trung Quốc mua các loại pháo nổ với giá 450 nhân dân tệ và cất giấu vào 1 cặp kéo, 1 ba lô, 1 túi xách đem về Việt Nam để sử dụng và bán kiếm lời.

Lực lượng chức năng lấy lời khai đối tượng Vũ Quang Thành

* Ngày 30-12, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ nghi án một cô gái khoảng 20 tuổi bị sát hại vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, đêm 29-12, người đi đường phát hiện cô gái nằm thoi thóp bên lề đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp.  Mọi người nhanh chóng chuyển nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mất khá nhiều máu, nhưng không qua khỏi.

* Bộ Nội vụ Tunisia cho biết, lực lượng an ninh nước này ngày 29-12 đã triệt phá một mạng lưới khủng bố tại tỉnh Sousse, cách thủ đô Tunis 140km về phía Nam.

Theo điều tra, mạng lưới trên gồm 10 phần tử trong đó có hai phụ nữ tuổi từ 25-45, có mối quan hệ với nhóm khủng bố Katibet Okba Ibn Nafaa, nhánh của tổ chức al-Qaeda tại Bắc Phi (AQIM), hoạt động tại khu vực núi Chaambi.

Các đối tượng thừa nhận đã lên kế hoạch thực hiện tấn công khủng bố nhằm vào các khu du lịch có đông khách nước ngoài để gây bất ổn cho đất nước.

Cảnh sát Tunisia trong một chiến dịch truy quét các phần tử khủng bố tại khu vực ngoại ô Tunis

* Bộ Chỉ huy Trung tâm, chịu trách nhiệm chỉ huy toàn bộ lực lượng Mỹ ở Trung Đông cho biết: "Abu Jandal Al-Kuwaiti, kẻ được biết đến là thủ lĩnh hàng đầu của IS, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của liên minh quân sự do Hoa Kỳ dẫn đầu, trong khi hắn đang chỉ đạo và giám sát các cuộc phản công chống lại Lực lượng dân chủ Syria, chủ yếu là các tay súng người Kurd, được Mỹ hậu thuẫn, ở Đập Tabaqa, phía tây thành phố Raqqa, thành trì của IS ở Syria".

Hiện chưa có thông tin nhiều về Abu Jandal Al-Kuwaiti, chỉ biết rằng hắn có mối quan hệ rất thân thiết với thủ lĩnh khét tiếng khác của tổ chức IS là Abu Bakr Al-Baghdadi.

Abu Jandal Al-Kuwaiti, thủ lĩnh hàng đầu của phiến quân IS

* Ngày 29-12, Phát biểu trên đài phát thanh Caracol Radio, Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Luis Carlos Villegas cho biết, các nhà điều tra nghi ngờ các tay súng vũ trang Quân đội Giải phóng Quốc gia đã sát hại một cảnh sát đang làm nhiệm vụ tại một trạm cung điện ở thủ đô Bogota đêm 28-12 và sau đó đặt thuốc nổ vào thi thể cảnh sát này.

Khi các cảnh sát khác đến hiện trường vụ việc, các tay súng đã kích hoạt khối thuốc nổ từ xa làm 7 cảnh sát bị thương, trong đó có hai người bị thương nặng.

Thị trưởng thành phố Bogota, Enrique Penalosa lên án đây là "vụ tấn công khủng bố”.