Audio 3-1-2017: Em "ngáo đá", ra tay sát hại anh họ

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Xe buýt nhanh bị “bủa vây” trên đường phố; Gần 80 người chết do va chạm giao thông trong kỳ nghỉ đầu năm 2017; Em "ngáo đá" cầm dao chém chết anh họ; Không có bằng chứng Nga tác động đến bầu cử Mỹ; Triều Tiên không thể phát triển tên lửa bắn tới Mỹ…

Bản tin phát thanh ngày 3-1-2017.

*Sau kỳ nghỉ lễ Tết dương lịch, hôm nay 3-1, các tuyến đường ở Hà Nội có tuyến xe buýt nhanh chạy qua như Tố Hữu, Lê Văn Lương..., xảy ra ùn ứ phương tiện trong thời gian ngắn. Các điểm ùn ứ chủ yếu ở nút giao có đèn tín hiệu, phương tiện giao thông phải chờ nhiều nhịp đèn mới có thể đi qua. Trong giờ cao điểm, các phương tiện được phép lưu thông cùng làn với xe buýt nhanh.

Trên trục đường Tố Hữu, đoạn qua nút giao Trung Văn ùn tắc kéo dài theo chiều vào trung tâm thành phố. Xe buýt nhanh bị "bủa vây" bởi các phương tiện như xe máy, ôtô lưu thông chung làn.

Theo kế hoạch, xe máy sẽ bị cấm lưu thông trên cầu vượt Lê Văn Lương và Láng Hạ vào giờ cao điểm, tuy nhiên sáng nay, nhiều xe máy vẫn cố tình đi qua cầu.

Xe buýt nhanh bị "bủa vây" bởi xe máy và ô tô.

*Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia thống kê, trong 3 ngày nghỉ tết dương lịch 2017 (từ 31-12-2017 đến 2-1-2017), toàn quốc xảy ra 93 vụ tai nạn, làm chết 79 người, làm bị thương 54 người. Trên 90% số vụ tai nạn xảy ra trên đường bộ.

Uỷ ban An toàn giao thông đánh giá, trong kỳ nghỉ lễ tình hình giao thông trên toàn quốc được duy trì ổn định, an toàn, thông suốt.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng tăng giá vé, ôtô chở vượt số người quy định trên một số tuyến đường tại Hà Nội và TP HCM.

*Chiều tối 2-1, cơ quan CSĐT Công TP Đà Nẵng đã bắt giữ Trần Miện Ngọc (23 tuổi, trú tổ 14E, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) về hành vi giết người. Nạn nhân là Nguyễn Văn Thông (19 tuổi, sinh viên, quê TP Vinh, Nghệ An, đang ở nhờ tại nhà của cha mẹ Ngọc để đi học).

Theo thông tin ban đầu, Thông là anh họ của Ngọc. Khoảng 11h30 cùng ngày, Thông đang ngồi xem máy tính tại bàn ăn thì Ngọc từ phía sau bất ngờ cầm dao chém vào vùng cổ sau gáy của Thông, khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định Trần Miện Ngọc có biểu hiện ngáo đá khi gây án. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Trần Miện Ngọc.

*Ngày 2-1, Người phát ngôn của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, ông Sean Spicer tuyên bố, không có bằng chứng cho thấy tin tặc Nga tác động đến kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua và thật vô trách nhiệm khi rút ra kết luận trước khi nhận được báo cáo tình báo cuối cùng.

Hôm 31-12, ông Trump đã lên tiếng phản đối việc nhanh chóng đổ lỗi cho Nga truy cập hệ thống thư điện tử của Mỹ.

Người phát ngôn của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, ông Sean Spicer.

*Ngày 2-1, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump khẳng định Triều Tiên sẽ không thể phát triển tên lửa hạt nhân có khả năng vươn tới Mỹ.

Ngoài ra, ông cũng chỉ trích Trung Quốc, cho rằng Bắc Kinh đang được lợi từ các mối quan hệ kinh tế với Mỹ, nhưng không giúp ích gì trong việc kiểm soát Triều Tiên.

Tổng thống đắc cử Trump lâu nay chưa từng tuyên bố rõ ràng chính sách của mình về Triều Tiên mặc dù Washington luôn tuyên bố sẽ không bao giờ chấp nhận Bình Nhưỡng là một quốc gia hạt nhân.

*Một nhánh Hồi giáo cực đoan trên đảo Java, Indonesia đã thành công trong việc thuyết phục một phụ nữ từng làm giúp việc ở Singapore và Đài Loan (Trung Quốc) tham gia đánh bom liều chết vào Văn phòng Tổng thống ở Thủ đô Jakarta.

Trung tuần tháng 12-2016, Dian Yulia Novi (27 tuổi) đã bị bắt cùng với 6 đồng bọn với cáo buộc âm mưu cho phát nổ một quả bom lớn tại Văn phòng Tổng thống. Đây được cho là nữ đánh bom tự sát đầu tiên của Indonesia bị bắt giữ. 

Dian Yulia Novi (27 tuổi) đã bị bắt cùng với 6 đồng bọn.