Audio 31-12-2016: Bị "đối tác làm ăn lâu năm" lừa 380 lượng vàng giả

ANTD.VN -Một tiệm vàng bị lừa đổi 380 lượng vàng giả; Khởi tố đối tượng bắt cóc trẻ em để hạ uy tín nhà trẻ; 96 người Nga buộc phải rời khỏi nước Mỹ do lệnh trừng phạt mới; Tổng thống Philippines muốn dời địa điểm tập trận khỏi Biển Đông...

Bản tin phát thanh ngày 31-12-2016.

*Ngày 30-12, Công an TP Cà Mau đang điều tra làm rõ vụ một tiệm vàng ở phường 2- tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau trình báo bị khách hàng mang vàng giả đến xin hoán đổi số vàng thật đã cầm cố trước đó.

Theo điều tra ban đầu, hồi tháng 4, nhân viên một công ty ở TP HCM là đối tác làm ăn lâu năm của tiệm vàng này đến cầm cố 380 lượng vàng, đựng trong 5 túi, lấy 6 tỷ đồng. Bốn tháng sau, người của công ty này đến xin đổi 3 trong 5 túi vàng đã cầm. Do tin tưởng nên tiệm vàng đồng ý cho đổi mà không kiểm tra.

Ngày 29-12, nhân viên của công ty trên tiếp tục đến xin đổi 2 túi vàng còn lại. Nghi ngờ có sự mờ ám nên tiệm vàng đem đi thử thì phát hiện là giả nên đã trình báo Công an. Cơ quan điều tra tiến hành giám định và cho kết quả 3 túi vàng bị đổi trước đó cũng là giả.

Toàn bộ 5 túi vàng đem đến đổi đều là vàng giả (ảnh minh họa).

*Ngày 30-12, CQĐT CAQ Kiến An, Hải Phòng cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Tú Anh (20 tuổi), tạm trú tại Phúc Hải 1, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, Hải Phòng về hành vi bắt cóc trẻ em.

CQĐT cho biết, do có mâu thuẫn từ trước với chủ cơ sở trông giữ trẻ ở phường Đồng Hòa, quận Kiến An nên khoảng 18h ngày 13-12, Dương Tú Anh đã giả là người thân của 1 cháu bé được gửi tại đây rồi đến đón cháu bé đi. Sau đó, đối tượng bỏ cháu bé 1 mình trong 1 ngôi chùa cách đó khoảng 5km.

Tại cơ quan điều tra, Tú Anh khai nhận làm như vậy nhằm hạ uy tín của cơ sở trông giữ trẻ trên.

*Rạng sáng 31-12, tổ đặc nhiệm Công an quận 1 (TP HCM) tuần tra khu vực trung tâm, phát hiện 2 thanh niên chạy xe máy có dấu hiệu khả nghi, lượn lờ khắp các tuyến đường.

Đến đường Phạm Ngũ Lão - khu phố Tây TP.HCM – các đối tượng giảm tốc độ, áp sát một du khách người Australia, đang đi bộ, giật phăng chiếc iPhone 6S rồi tăng ga bỏ chạy. Nhóm trinh sát truy đuổi theo. Phát hiện bị truy đuổi, hai tên cướp rú ga lao thẳng vào tổ đặc nhiệm nhưng các trinh sát kịp tránh, đạp ngã xe của chúng.

Hai đối Nguyễn Khánh Hùng và Lê Vũ Bảo (19 tuổi) bị khống chế ngay sau đó cùng tang vật.

Hai đối tượng cướp bị khống chế.

*Ngày 30-12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết tổng số người Nga buộc phải rời khỏi nước Mỹ do quyết định của Washington trục xuất các nhà ngoại giao Nga là 96 người.

Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ không đáp trả, trục xuất bất người Mỹ nào. Tổng thống đắc cử Donald Trump sau đó đã lên tiếng khen ngợi ông Putin là 'thông minh'.

Ông Putin không đáp trả lệnh trừng phạt mới của Mỹ.

*Ngày 30-12, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết, Tổng thống nước này Rodrigo Duterte đã đề nghị ông chuyển địa điểm tiến hành các cuộc tập trận chung với Mỹ ra khỏi khu vực Biển Đông đang tranh chấp, trong bối cảnh ông Duterte đang cố gắng hàn gắn mối quan hệ giữa Manila với Bắc Kinh.