Audio 29-12-2016: Thiếu nữ bị lừa bán sang Trung Quốc gửi tin nhắn về cầu cứu

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt 2 đối tượng tàng trữ ma túy cùng hàng loạt vũ khí “nóng”; Thiếu nữ bị bán sang Trung Quốc gửi tin nhắn về cầu cứu; Đức bắt thêm một người Tunisia liên quan kẻ tấn công bằng xe tải; Đại sứ quán Nga tại Syria bị tấn công hai lần bằng súng cối…

Bản tin phát thanh ngày 29-12-2016.

* Ngày 28-12, CATP Hà Tĩnh cho biết, vừa phối hợp Công an huyện Thạch Hà triệt phá 2 tụ điểm tàng trữ ma túy trái phép.

Trước đó, đêm 27-12, lực lượng chức năng đột kích vào nhà của Nguyễn Huy Cảnh (SN 1975, trú tại phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh), bắt quả tang Cảnh cùng 3 đối tượng khác đang sử dụng ma túy trái phép, cùng số lượng lớn ma túy đá và ma túy dạng cỏ.

Cùng thời điểm, tổ công tác thứ 2 đột kích vào nhà số 04, đường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh,  bắt giữ 2 đối tượng là Thái D.V. (SN 1977, trú tại Nghệ An) và Thái T.V (SN 1980, trú tại TP Hà Tĩnh); thu giữ 7 túi bóng kích thước 1×1,3 cm chứa ma túy đá cùng nhiều vũ khí “nóng”, gồm súng, đao kiếm, mã tấu…

Các loại đao, kiếm, súng thu giữ tại phòng chuyên "bay, lắc" nhà đối tượng Nguyễn Huy Cảnh

* Ngày 28-12, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) tiếp nhận người phụ nữ tên H. (20 tuổi, huyện Tiên Du, Bắc Ninh) từ nhà chức trách Trung Quốc. 

Trước đó, ngày 9-10, gia đình bà Nguyễn Thị Oanh (mẹ của H.) nhận được tin nhắn của chị H. nói, bị lừa bán sang Trung Quốc và đã lấy chồng ở bên đó cùng ảnh chứng minh thư của một người đàn ông Trung Quốc (chồng H.).

Bà Oanh sau đó đã trình báo lên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh). Đồn Biên phòng đã phối hợp với Chi đội Công an Biên phòng thành phố Phòng Thành Cảng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) xác minh vụ việc và giải cứu thành công chị H.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái tiếp nhận thiếu nữ bị bán sang Trung Quốc làm vợ, từ nhà chức trách Trung Quốc

* Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay 29-12, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Bộ.

Ở các tỉnh miền Bắc trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14oC, vùng núi 8-11oC, vùng núi cao dưới 6oC; ngày trời nắng, nhiệt độ 19-22oC.  Hà Nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất 12-14oC; ngày trời nắng, nhiệt độ 20-22oC. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động mạnh.

Hà Nội trời rét, nhiệt độ tụt xuống 12 độ C

* Ngày 28-12, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với các cơ quan chức năng tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) khám xét nhà riêng của ông Nguyễn Xuân Quân, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn.

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện gần 2 tạ động vật hoang dã gồm các cá thể khỉ, nhím, lợn rừng, kỳ đà… Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

* Ngày 28-12, văn phòng công tố liên bang Đức cho biết, cảnh sát nước này đã bắt giam một người Tunisia bị tình nghi có quan hệ với Anis Amri, nghi phạm thực hiện vụ tấn công khủng bố bằng xe tải ở thủ đô Berlin của Đức và mới bị cảnh sát Italy tiêu diệt.

Trong một thông cáo, văn phòng trên nêu rõ: "Nghi can bị tiêu diệt Anis Amri đã lưu số điện thoại của người Tunisia 40 tuổi này trong điện thoại của mình. Cuộc điều tra cho thấy ông ta có thể liên quan đến vụ tấn công”.

Hiện trường vụ đâm xe tải tại chợ Giáng sinh Breitscheidplatz.

* Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Đại sứ quán nước này tại Damascus, thủ đô Syria, đã bị một số kẻ dùng súng cối tấn công 2 lần vào chiều 28-12.

Trong một tuyên bố, Bộ trên nêu rõ đây là một sự khiêu khích nhằm cản trở giải pháp hòa bình ở Syria.

Theo nguồn tin trên, một quả đạn đã rơi vào sân của khu Đại sứ quán và một quả đạn khác rơi gần khu vực này. Các chuyên gia phá mìn đang làm việc trong khu vực bị tấn công.

Đại sứ quán Nga tại Damascus, thủ đô Syria

* Ngày 28-12, Chính phủ Canada đã chính thức đưa nhánh al-Qaeda ở Ấn Độ (AQIS) và lực lượng Mujahideen Ấn Độ (IM) vào danh sách các nhóm khủng bố theo Bộ luật hình sự của Canada.

Bộ trưởng An ninh Công cộng và Ứng phó Khẩn cấp của Canada Ralph Goodale cho biết, đối chiếu các hành động thực tế của AQIS và IM với các quy phạm pháp luật trong Bộ luật Hình sự của nước này, hai lực lượng trên phải bị liệt vào danh sách khủng bố.