Toàn cảnh vụ lái xe "điên" gây tai nạn hàng loạt từ Hoàng Cầu tới Hoàng Đạo Thúy

ANTD.VN - Như Báo ANTĐ đã đưa tin, khoảng 17h20 ngày 4-8-2018, một lái xe ô tô điều khiển phương tiện trong tình trạng bất thường đã đâm va hàng loạt người và xe từ phố Hoàng Cầu (quận Đống Đa, Hà Nội) cho tới đường Hoàng Đạo Thúy (quận Thanh Xuân). Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe uống nhiều bia nên say, không làm chủ được tay lái. Dưới đây là thông tin toàn cảnh về vụ việc này.

Đâm, va hàng loạt người, xe

Lái xe được xác định là N.T.D (hiện đang tạm trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Sự việc bắt đầu từ 17h20 ngày 4-8, khi D. điều khiển chiếc xe ô tô nói trên đến đoạn phố Hoàng Cầu thì đâm vào chiếc xe máy của anh N.H (SN 1991, trú tại TP Thanh Hóa) chở chị N.T.H (SN 1995), khiến chị H. bị bong gân, rạn xương chân trái.

Dù đã uống bia say mềm, song N.T.D vẫn lái ô tô nên gây ra vụ tai nạn liên hoàn

Mặc dù gây tai nạn, D. không ở lại để giải quyết mà lấy cớ đánh xe vào lề đường, rồi phóng ô tô bỏ chạy. Tới đường Yên Lãng, lái xe này tiếp tục va chạm với xe môtô do chị V.H (SN 1994, trú tại quận Đống Đa) điều khiển, chị H. ngã ra đường, xây xát chân tay, tổn thương vùng gáy và cột sống.

Chiếc xe “điên” vẫn không dừng lại, mà chạy tiếp ra đường Lê Văn Lương, rồi di chuyển theo hướng Nguyễn Thị Định, Nguyễn Thị Thập, và lại đâm va vào 2 chiếc ô tô khác gây hư hỏng.

Tới trước tòa nhà 17T4 Hoàng Đạo Thúy (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân), D. đã lao xe vào vỉa hè và không chạy được nữa. Một số người dân có mặt tại hiện trường đã bức xúc kéo lái xe ra khỏi ô tô và khống chế.

Nhận tin báo về sự việc, lực lượng công an quận Thanh Xuân đã kịp thời có mặt và đưa lái xe D. về trụ sở để làm rõ.

Toàn cảnh vụ lái xe "điên" gây tai nạn hàng loạt từ Hoàng Cầu tới Hoàng Đạo Thúy ảnh 2

Một người đi đường bị xây xước tay chân khi tránh chiếc xe “điên”

Say mềm vẫn điều khiển vô lăng

Tại cơ quan công an, D. khai nhận vào 9 giờ sáng 4-8, người này mượn chiếc xe Hyundai i10 mang BKS 30E-182.70 của chị gái là N.K.O (SN 1981, trú tại Hoài Đức) để đi chơi. Sau đó, D. tới nhà một người bạn ở Xuân Phương (Hoài Đức) uống bia đến say mềm. Nhận thấy người này đã say, không làm chủ được bản thân nên một người bạn cầm lái ô tô đưa D. về nhà mình ở ngõ Hòa Bình 2 (phố Minh Khai) để nghỉ ngơi.

Song tại đây, D. không chịu vào nhà bạn, và tự mình cầm lái ô tô để về. Khi tới phố Hoàng Cầu thì lái xe này bắt đầu gây ra hàng loạt vụ tai nạn như đã đề cập ở trên.

Kết quả đo nồng độ cồn trong khí thở của D. là 0,298 mg/L, trong khi Luật giao thông đường bộ có quy định nghiêm cấm việc điều khiển ô tô, xe máy mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam/100 mililít máu, hoặc 0,25 mg/L khí thở.

Toàn cảnh vụ lái xe "điên" gây tai nạn hàng loạt từ Hoàng Cầu tới Hoàng Đạo Thúy ảnh 3

Nạn nhân bị lái xe say bia đâm trực diện, dẫn tới bong gân, rạn xương. Ảnh: Trung Hiếu

Ngày 5-8, PV Báo ANTĐ đã gặp chị N.T.H là nạn nhân bị lái xe D. đâm đầu tiên ở đoạn phố Hoàng Cầu để ghi nhận thông tin. Chị H. cho biết, bản thân chị vẫn còn rất hoảng sợ sau cú đâm trực diện đầy bất ngờ.

“Khi đó, cả xe chở tôi và chiếc ô tô đều gần như dừng hẳn, vì đó là đoạn cắt sang đường. Nhưng bất ngờ chiếc ô tô tăng tốc rất nhanh, đâm thẳng vào chân tôi, làm bong gân, rạn xương. Sau khi được khám tại bệnh viện và phải bó thuốc cả bàn chân trái, đến hôm nay, tôi lại thấy đau nhức phần gáy, và dự định sẽ phải đi khám tiếp”, chị H. cho biết.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ về vụ tai nạn giao thông này.