Ô tô tải gây tai nạn liên hoàn, 3 người chết và 4 người bị thương

ANTĐ - Chiếc ô tô tải mất lái đâm liên hoàn trên Quốc lộ 1A, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long làm 3 người chết và 4 người khác phải nhập viện.

Chiều tối 14/8 cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long sơ bộ làm rõ nguyên nhân ban đầu của vụ tại nạn thảm khốc xảy ra vào trưa cùng ngày tại Quốc lộ 1A đoạn đi qua ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Theo nhận định ban đầu có thể là do trời mưa tài xế 1 ô tô tải đã không làm chủ được tay lái nên đã gây tai nạn liên hoàn làm 3 người chết và 4 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra vào trưa 14/8 tại Quốc lộ 1A

 đoạn đi qua huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long làm 3 người chết và 4 người bị thương

Trong một diễn biến có liên quan, hiện công an huyện Long Hồ đang tạm giữ tài xế Nguyễn Ngọc Dũng (SN 1977, ngụ tỉnh Vĩnh Long) để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo thông tin ban đầu vụ tai nạn xảy ra vào khoảng trưa 14/8. Lúc này  tài xế Dũng điều khiển xe ô tô tải mang BKS: 64C-002.00 của công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tiến Quang, chạy trên Quốc lộ 1A, hướng từ Cần Thơ về Vĩnh Long. Khi đi ngang qua đoạn thuộc ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ thì tài xế Dũng đã bị mất lái đâm liên tiếp vào 7 người đi trên 4 xe gắn máy đang lưu thông trên đường.

Theo thông tin mà cơ quan chức năng ghi nhận tại hiện trường, có 3 người tử vong ngay sau đó là các thành viên trong một gia đình gồm: Đại úy Trần Lâm Vũ (37 tuổi, hiện đang công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Vĩnh Long), bà Cao Thị Trúc Phượng (35 tuổi, là vợ của đại úy Vũ) và con gái của họ là cháu Trần Thiên Ngân (4 tuổi). 4 người bị thương đã được người dân đưa đi cấp cứu và hiện đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

Vụ tai nạn nghiêm trọng đã khiến 2 xe gắn máy bị hất tung xuống ruộng và 2 chiếc xe gắn máy khác bị kéo lê trên mặt đường.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn lực lượng CSGT  - công an huyện Long Hồ và công an tỉnh Vĩnh Long đã có mặt để khám nghiệm hiện trường. Theo ghi nhận ban đầu thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tại hiện trường có hiện tượng mưa nhỏ, do đó nhận định ban đầu là tài xế Dũng đã bị lạc tay lái lúc điều khiển xe trên đường trơn và gây tai nạn thảm khốc. Hiện vụ tai nạn đang tiếp tục được cơ quan công an địa phương làm rõ.