Lê Công Vinh tranh cử Ban chấp hành VFF khóa VIII

ANTD.VN - Theo công bố, có tổng cộng 46 ứng viên Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nhiệm kỳ 2018-2022, đang chờ Bộ Nội vụ xét duyệt hồ sơ trước khi chính thức tranh cử. Trong số này có cựu cầu thủ Lê Công Vinh - quyền Chủ tịch CLB TP.HCM.

Qua hai lần tiếp nhận danh sách đề cử nhân sự từ 66 tổ chức thành viên, Tiểu ban nhân sự đại hội VFF khóa VIII đã nhận được tổng cộng 64 ứng viên, trong đó 46 người nhận lời tranh cử và đã nộp hồ sơ để chuyển Bộ Nội vụ xét duyệt trước thềm đại hội chính thức diễn ra.

Theo công bố của VFF, có 4 người được giới thiệu vào chức danh Chủ tịch gồm các ông: Nguyễn Công Khế (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn truyền thông Thanh Niên), Trần Quốc Tuấn (Phó chủ tịch chuyên môn VFF khóa VII), Lê Quý Phượng (Chủ tịch Hội đồng KH-ĐT trường đại học TDTT TP.HCM), Cấn Văn Nghĩa (Giám đốc Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình).

4 ứng viên đã gửi hồ sơ tranh cử vị trí Chủ tịch VFF gồm các ông (từ trái qua): Lê Quý Phượng, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Công Khế, Cấn Văn Nghĩa 

Ngoài chức danh chủ tịch, ông Trần Quốc Tuấn còn đăng ký ứng cử Phó chủ tịch chuyên môn. Trong khi ông Nguyễn Công Khế và ông Lê Quý Phượng chỉ ứng cử Chủ tịch, dù lần lượt được tiến cử Phó chủ tịch tài chính và Phó chủ tịch chuyên môn.

Theo yêu cầu của FIFA, Ban chấp hành VFF nhiệm kỳ 2018-2022 chỉ được có tối đa 17 ủy viên Ban chấp hành. Con số này đã bao gồm cả chủ tịch và 3 phó chủ tịch. Riêng chức danh Tổng thư ký sẽ do tân Chủ tịch chỉ định.

Ở chức danh Phó chủ tịch chuyên môn có 3 ứng viên ứng cử gồm các ông: Dương Vũ Lâm (Trưởng văn phòng đại diện VFF phía Nam), Phạm Văn Tuấn (Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT), Phạm Ngọc Viễn (Trưởng ban chiến lược VFF). 

Cuộc đua Phó chủ tịch tài chính có các ông: Trần Văn Liêng (Chủ tịch Vinacacao), Lê Văn Thành (Chủ tịch công ty Động Lực), Trần Anh Tú (Chủ tịch công ty VPF).

Trong khi đó, chức danh Phó chủ tịch truyền thông có tới 5 người được giới thiệu gồm các ông: Cao Văn Chóng (Giám đốc truyền thông Becamex IDC), Nguyễn Xuân Gụ (Phó chủ tịch truyền thông VFF khóa VII), Lương Hoàng Hưng (Tổng biên tập Tạp chí Sở hữu trí tuệ và sáng tạo), Nguyễn Văn Phú (Tổng biên tập Báo bóng đá), Nguyễn Lân Trung (Phó chủ tịch truyền thông VFF khóa VI), Phan Anh Tú (Trưởng ban bóng đá nữ VFF). 

Lê Công Vinh có tên trong danh sách 46 ứng viên tranh cử Ban chấp hành VFF khóa tới

Một số ứng viên kể trên được các tổ chức thành viên tiến cử vào nhiều chức danh, có thể cả chủ tịch và phó chủ tịch lẫn ủy viên Ban chấp hành, tuy nhiên mỗi ứng viên chỉ được quyền lựa chọn tối đa 2 chức danh ứng cử (bao gồm chức danh ủy viên Ban chấp hành).

Ngoài 16/46 người được giới thiệu vào các chức danh chủ chốt, còn lại 30 ứng viên chức danh ủy viên Ban chấp hành, trong số này có nhiều gương mặt kỳ cựu trong làng bóng Việt như các ông: Nguyễn Văn Hoài (Thanh Hóa), Nguyễn Hồng Thanh (SLNA), Nguyễn Quốc Hội (Hà Nội), Nguyễn Húp (Quảng Nam), Nguyễn Tấn Anh (HAGL)...

Bên cạnh đó cũng có một số gương mặt ứng viên mới, điển hình như trường hợp cựu cầu thủ Lê Công Vinh - quyền Chủ tịch CLB TP.HCM. Trước đó có tin đồn Công Vinh được nhắm tới chức danh Tổng thư ký VFF, tuy nhiên cựu đội trưởng ĐT Việt Nam đã phủ nhận.

Danh sách 46 ứng viên sẽ tranh cử 17 vị trí trong Ban chấp hành VFF khóa VIII