Hoan nghênh ứng viên Chủ tịch VFF có chương trình hành động

ANTD.VN - Trả lời câu hỏi phóng viên Báo ANTĐ về đề xuất ứng viên tranh cử Chủ tịch VFF khóa VIII phải có chương trình hành động, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cho biết ông hoàn toàn ủng hộ.

Công tác nhân sự, lộ trình tổ chức đại hội nhiệm kỳ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) là chủ đề chính trong cuộc họp giữa Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Lê Khánh Hải với Tổng cục TDTT và Thường trực VFF, kéo dài gần 3 giờ đồng hồ vào chiều 18-4.

Chia sẻ thông tin về cuộc họp, ông Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, cho biết sau khi nghe lãnh đạo VFF báo cáo công tác tổ chức đại hội, đại diện Bộ VH-TT&DL đã đề nghị rà soát lại công tác chuẩn bị, xem cái gì chưa hoàn thiện thì tiếp tục hoàn thiện. 

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng (phải) và Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ bên hành lang cuộc họp chiều 18-4 (Ảnh: Bảo Lâm)

"Bộ có nêu một số vấn đề sơ suất, cần phải rút kinh nghiệm, ví dụ như việc tập hợp danh sách đề cử nhân sự từ các tổ chức thành viên, hay một số tiêu chí với ứng viên cần rà soát lại xem tiêu chí nào là cần thiết, tiêu chí nào gây hiểu lầm, phản ứng trong công luận thì cần phải xin ý kiến ban chấp hành VFF. Về việc cử ứng viên đang thuộc quyền quản lý của Bộ VH-TT&DL tham gia tranh cử chủ tịch, phó chủ tịch VFF khóa tới, Bộ sẽ xem xét và quyết định", ông Vương Bích Thắng thông tin.

Trước đề xuất ứng viên chức danh chủ tịch VFF phải có đề án tranh cử đã được nêu tại cuộc đối thoại bóng đá Việt Nam do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì tháng 1-2018 vừa qua, ông Vương Bích Thắng nêu quan điểm: "Tổng cục TDTT hoàn toàn ủng hộ và hoan nghênh việc ứng viên tranh cử cần có chương trình hành động, kế hoạch phát triển bóng đá Việt Nam nếu trúng cử. Tuy nhiên hiện nay đây chưa phải là tiêu chí bắt buộc và việc có áp tiêu chí này hay không sẽ do đại hội quyết định".

Theo người đứng đầu Tổng cục TDTT, tại cuộc họp, các ủy viên Thường trực VFF giãi bày rằng sơ suất dẫn tới việc sót tên bầu Đức trong danh sách đề cử Ban chấp hành khóa VIII, hay đưa ra tiêu chí "ứng viên phải có bằng đại học" hoàn toàn không phải là ý đồ gạt người này, thiên vị người kia, lợi ích nhóm...

"Ở đây có những lý do khách quan, song chúng tôi cũng có ý kiến một số tiêu chí không quá cần thiết thì cần xem xét lại. Tiểu ban nhân sự VFF cho biết sẽ báo cáo với ban chấp hành để biểu quyết lại một lần nữa", ông Thắng nói.

Trước những ý kiến bầu Đức phát biểu trên truyền thông thời gian qua về việc "một người ngồi nhiều ghế ở VFF", hay việc có lợi ích nhóm trước thềm đại hội VFF, Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng cho biết đã đề nghị VFF xem xét lại ý kiến của ông bầu HAGL để làm sao tạo môi trường tốt nhất cho bóng đá Việt Nam phát triển và đại hội diễn ra thành công.

Có 5 ứng viên được tiến cử chức danh Chủ tịch VFF khóa VIII gồm các ông: Trần Quốc Tuấn (Phó Chủ tịch VFF khóa VII), Cấn Văn Nghĩa (Giám đốc Trung tâm thể thao quốc gia Mỹ Đình), Lê Quý Phượng (Chủ tịch Hội Khoa học TDTT Việt Nam), Đoàn Nguyên Đức (Phó Chủ tịch VFF khóa VII) và Nguyễn Công Khế (Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn truyền thông Thanh Niên).

Trưởng tiểu ban nhân sự Lê Hùng Dũng cho biết, do đang trong quá trình hiệp thương, hoàn thiện hồ sơ nên chưa thể công bố chính thức số ứng viên đạt tiêu chuẩn tranh cử Chủ tịch VFF, cũng như thời gian tổ chức đại hội nhiệm kỳ VIII.