Giảm sâu tai nạn giao thông ở Hà Nội trên cả 3 tiêu chí

ANTĐ - Thống kê của Cục CSGT đường bộ, đường sắt (Bộ Công an) cho thấy, 6 tháng đầu năm tình hình TNGT trên cả nước có những diễn biến phức tạp, số vụ TNGT giảm nhưng gia tăng số người chết vì TNGT đặc biệt nghiêm trọng. Cả nước xảy ra hơn 15.000 vụ TNGT, làm chết hơn 5.000 người. Cuối tháng 5-2013, 9 địa phương để TNGT gia tăng đã bị Chính phủ nhắc nhở, phê bình như Đắk Nông, Bà  Rịa - Vũng Tàu, Thừa Thiên- Huế, Lạng Sơn… 

Tại Hà Nội, ngay từ đầu năm 2013, UBND TP đã có kế hoạch đưa ra 9 nhiệm vụ và giải pháp đồng bộ cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tình hình ùn tắc giao thông, TNGT giảm rõ rệt. Các tuyến đường được chỉnh trang sạch đẹp, vỉa hè được sắp xếp gọn gàng, ý thức tham gia giao thông của người dân được nâng lên. Tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT 5 tháng đầu năm 2013, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Hà Nội tập trung chỉ đạo và có các giải pháp hiệu quả làm giảm rõ rệt tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Về TNGT, 6 tháng đầu năm, trên địa bàn TP đã xảy ra 935 vụ, làm chết 318 người, 739 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2012, giảm 32,7% số vụ TNGT, số người chết giảm 3,3%, và số người bị thương giảm 2,5%. Ban  ATGT TP đánh giá, TNGT trên địa bàn TP thời gian qua giảm sâu trên cả 3 tiêu chí. Về tình hình trật tự giao thông, tại Hội nghị trực tuyến triển khai Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn TNGT nghiêm trọng diễn ra vào ngày 6-7 vừa qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của Hà Nội trong việc nỗ lực chấn chỉnh tình hình xe dù, taxi lộn xộn. “Tình hình bến xe, taxi dù bát nháo trên địa bàn Hà Nội đã được chấn chỉnh, có tiến bộ rõ rệt. Trong thời gian tới, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh tiếp tục chấn chỉnh mạnh mẽ tình trạng này để có những đô thị văn minh. Đặc biệt, tăng cường tuần lưu, kiểm tra cơ động, tập trung vào những vùng ven, các tuyến Đại lộ để ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép, cướp giật”, Phó Thủ  tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Để đạt được mục tiêu đề ra, giảm 10% số vụ TNGT và 20%  số điểm đen ùn tắc giao thông trong năm 2013, ông Nguyễn Văn Khôi, Phó Chủ tịch UBND TP cho biết, trong thời gian tới Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện những giải pháp đã đề ra. Trong đó, đối với các DN vận tải có nhiều phương tiện vi phạm sẽ tiến hành thu hồi Giấy phép kinh doanh; rà soát, sắp xếp lại các tuyến vận tải khách đang hoạt động tại các bến xe; chỉ đạo lực lượng CSGT, Thanh tra GTVT tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm trật tự ATGT tại các bến xe khách, khu vực xung quanh, các tuyến đường thường hay xảy ra vi phạm của xe khách liên tỉnh. Trên cơ sở này, sẽ xem xét cắt “nốt” các phương tiện vi phạm nhiều lần. Ngoài ra, sẽ  tập trung kiểm tra các trung tâm đăng kiểm, cơ sở đào tạo sát hạch, cấp GPLX trên địa bàn TP…