Giám đốc hãng xe Audi bị bắt giữ vì cáo buộc gian lận khí thải

ANTD.VN -Ông Rupert Stadler, giám đốc điều hành của nhà sản xuất ô tô Đức Audi, đã bị bắt hôm thứ hai 18-6 do liên quan đến cuộc điều tra về vụ bê bối khí thải.

Rupert Stadler, CEO của Audi

Các công tố viên Đức chỉ rõ Stadler và một giám đốc điều hành khác của Audi bị tình nghi gian lận và tạo dựng các quảng cáo giả trong vụ bê bối khí thải của hãng ô tô này.

Nicolai Laude, người phát ngôn của Volkswagen, công ty mẹ của Audi, xác nhận ông Stadler đã bị bắt nhưng từ chối bình luận về cuộc điều tra. Ông Laude cho biết, ban giám sát của công ty sẽ sớm thảo luận về vấn đề này.

"Nguyên tắc khẳng định vô tội tiếp tục áp dụng cho Stadler," ông này nói thêm.

Các công tố viên Munich cho biết họ đã bắt giam Stadler để ngăn chặn vị giám đốc điều hành này tiêu hủy chứng cứ và cản trở điều tra. Họ nói thêm, Stadler sẽ bị thẩm vấn vào thứ tư tới đây, sau khi ông ta đã nói chuyện với các luật sư.

Cổ phiếu của Volkswagen giảm 2% ở Frankfurt. Các công tố viên cho biết tuần trước họ đã khám xét nhà của Stadler để tìm bằng chứng trong nỗ lực của cuộc điều tra đã được tiến hành hơn một năm.

Vụ bắt giữ diễn ra chỉ vài ngày sau khi Đức áp dụng hình phạt 1,2 tỷ USD đối với Volkswagen để khắc phục lượng khí thải động cơ diesel trên toàn thế giới.

Volkswagen lần đầu tiên thừa nhận vào năm 2015 đã gian lận hàng triệu động cơ diesel nhằm lừa dối các bài kiểm tra lượng khí thải. Những chiếc xe diesel từ Volkswagen và công ty con Audi đã lừa dối để đạt được mức quy định về lượng khí thải bằng phần mềm làm cho lượng khí thải ít độc hại hơn so với thực tế.

Martin Winterkorn, cựu giám đốc điều hành của Volkswagen, đã bị công tố viên Mỹ truy tố vào tháng 5. Ông này bị buộc tội gian lận, âm mưu lừa gạt khách hàng Mỹ và vi phạm luật Không khí Sạch.