[CLIP] Những vụ tai nạn thương tâm do nữ lái xe gây ra khiến dư luận bức xúc
ANTD.VN - Mới đây tại ngã tư Lê Văn Lương - Láng Hạ, xe ô tô Mercedes do bà bà Vũ Thị Hồng Thái (SN 1972, trú ở Trung Hoà, Cầu Giấy, HN) điều khiển đã đâm phải một xe đạp điện, bốn xe máy và một ô tô khác. Bà Thái đã thừa nhận do hoảng loạn trong lúc điều khiển nên mới để xảy ra tai nạn. Vụ việc khiến một người tử vong. Trước đó tại gần số nhà 81, đường Trích Sài, một nữ lái xe đã lao ô tô vào bốn xe máy và một ô tô đi cùng chiều khiến một học sinh bị cuốn vào gầm ô tô, thương nặng... Những vụ tai nạn giao thông này có nguyên nhân do các nữ lái xe đi giày cao gót, lái kém, thậm chí cả do đã sử dụng bia rượu gây ra.
Tin cùng chuyên mục
Dân mạng ‘mê tít’ màu đỏ Burgundy trên iPhone 18 Pro Max
Lộ lọt thông tin trên mạng gia tăng
Cho phép phương tiện đi vào làn buýt nhanh BRT trên đường Láng Hạ để giảm ùn tắc
In catalogue tại Bách Vượng Printing – Chuẩn hóa quy trình chất lượng cao
Chưa thu phí 2 tuyến cao tốc Bắc Nam từ Cần Thơ đến Cà Mau do chưa hoàn thiện
Bỏ khái niệm "chung cư có thời hạn" tại dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi
Triệu hồi loạt xe sang Mercedes-Benz C200/300
TOP 10 mẫu xe bán ế nhất: Những mẫu xe "ế bền vững"
Viêm gan B mạn tính – Đừng chờ đến khi lá gan lên tiếng
Thiết bị báo cháy không dây "make in Công an Hà Nội": lời giải bình dân, hiệu quả cho mỗi hộ gia đình
Hà Nội quy hoạch thêm 5 cầu vượt sông Hồng trên Trục đại lộ cảnh quan
Đề xuất đầu tư cao tốc Quảng Ngãi- Kon Tum với 52.000 tỷ đồng vốn ngân sách
Từ ngày mai (15-9): Tắt hoàn toàn sóng 2G, người dùng cần làm gì?
Hoàn thành, thông xe toàn tuyến cao tốc Khánh Hoà- Buôn Ma Thuột trước 31-12
Sẽ dừng thu phí trạm BOT Bến Thuỷ nếu Cienco 4 không sửa chữa dứt điểm hư hỏng
Quảng Ninh cần đánh giá kỹ về tuyến cao tốc kết nối Hải Phòng- Hạ Long với Vành đai 5 vùng Thủ đô
Từ 15/9: Trách nhiệm của chủ đầu tư công trình, chủ xe trong nghiệm thu PCCC thay đổi ra sao?
Rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về khoảng cách an toàn trên cao tốc, phù hợp điều kiện Việt Nam
Vĩnh Thanh trang bị “lá chắn” an toàn thông tin trong chuyển đổi số