Báo Thái trăn trở: 'Không biết bao giờ mới bắt kịp bóng đá Việt Nam'

ANTD.VN - "Bây giờ Việt Nam đã vượt xa Thái Lan để chiếm ngôi đầu Đông Nam Á và thách thức sân chơi châu Á. Không biết Thái Lan mất bao năm mới bắt kịp, để vượt qua Việt Nam trở thành số 1 Đông Nam Á thêm một lần nữa đây!?", tờ SMMsport trăn trở.

Theo bảng xếp hạng tháng cuối cùng năm 2019 do FIFA công bố, ĐT Việt Nam vươn lên vị trí 94 thế giới, 14 châu Á và số 1 Đông Nam Á, bỏ xa Thái Lan (113 thế giới). Như vậy, dưới thời HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam chính thức ngự trị ngôi đầu khu vực trong năm 2019.

Sự tụt lại của Thái Lan - một thời là số 1 Đông Nam Á - được chính báo chí nước này chỉ ra và phân tích.

Báo Thái thừa nhận bóng đá Việt Nam đã vượt lên quá xa, trong đó HLV Park Hang-seo là "chìa khóa" thành công

Tờ SMMsport đưa ra so sánh thành tích giữa các đội tuyển nam Việt Nam và Thái Lan trong hai năm 2018, 2019, trong đó thầy trò HLV Park Hang-seo áp đảo hoàn toàn.

Cụ thể: Vòng chung kết U23 châu Á 2018 - Việt Nam á quân còn Thái Lan bị loại từ vòng bảng; ASIAD 2018 - Việt Nam hạng tư, Thái Lan lần đầu bị loại từ vòng bảng; AFF Cup 2018 - Việt Nam vô địch, Thái Lan bị loại ở bán kết; Asian Cup 2019 - Việt Nam vào top 8, Thái Lan vào vòng 16 đội; King's Cup 2019 - Việt Nam á quân, chủ nhà Thái Lan xếp 4/4 đội; vòng loại U23 châu Á 2020 - Việt Nam nhất bảng (vào thẳng vòng chung kết) còn Thái Lan nhờ là chủ nhà nên được vào vòng chung kết; SEA Games 30 - Việt Nam vô địch, Thái Lan bị loại từ vòng bảng; Vòng loại World Cup 2022 - Việt Nam bất bại, nhất bảng G còn Thái Lan xếp hạng 3.

"Bóng đá Thái Lan từ chỗ số 1 Đông Nam Á, thời gian qua thay thế nhiều HLV nhưng chưa ai có thể mang lại thành công. Ngược lại, bóng đá Việt Nam đang thay đổi chóng mặt kể từ khi HLV Park Hang-seo đến. Ông Park đã làm cuộc cách mạng. Và như mọi người đã biết, Việt Nam "càn quét" một loạt thành tích từ khu vực tới châu lục", SMMsport viết.

"Các đội tuyển Việt Nam giờ đã vượt quá xa Thái Lan, chiếm lĩnh ngôi đầu Đông Nam Á và đang tiếp tục thách thức các giải cấp châu Á", tờ báo này thừa nhận và bày tỏ trăn trở: "Không biết Thái Lan mất bao năm mới bắt kịp, để vượt qua Việt Nam trở thành số 1 Đông Nam Á thêm một lần nữa đây!?"