Sau SEA Games, thầy trò Park Hang-seo bước ngay vào chiến dịch U23 châu Á 2020

ANTD.VN - Ngay sau khi giành huy chương Vàng SEA Games 30, HLV Park Hang-seo và các học trò đã hướng tới mục tiêu khác ngay trước mắt, là VCK U23 châu Á tại Thái Lan đầu năm 2020.

Cú đúp của Đoàn Văn Hậu cùng pha lập công của Đỗ Hùng Dũng trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30, giúp U22 Việt Nam đánh bại U22 Indonesia 3-0 để lần đầu tiên giành HCV Đại hội. Đó là lần đầu tiên nhọc nhằn và ngọt ngào, mở ra một chặng đường mới cho bóng đá Việt Nam.

Thầy trò HLV Park hướng đến thành công ở châu lục sau khi đã "làm vua" Đông Nam Á

Chặng đường mới đó không xa, mà diễn ra ngay sau khi SEA Games khép lại, mang tên VCK U23 châu Á. Đây là giải đấu mà U23 Việt Nam đến với tư cách đương kim á quân, và đặt mục tiêu ít nhất lọt tới trận chung kết như Thường Châu năm 2018.

Sau khi trở lại Hà Nội chiều 11-12, các thành viên U22 Việt Nam chỉ có khoảng 2 ngày nghỉ trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 13-12, chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020 diễn ra đầu năm tới tại Thái Lan.

U23 Việt Nam sẽ không có Trọng Hoàng và Văn Hậu ở VCK U23 châu Á 2020

Nòng cốt đội U23 tập trung đợt này vẫn là các tuyển thủ vừa giành HCV SEA Games, được bổ sung thêm một số nhân tố mới. Tuy nhiên sẽ không có hai cầu thủ quá tuổi là Trọng Hoàng và Hùng Dũng, cũng như Đoàn Văn Hậu do giao kèo với SC Heerenveen.

VCK U23 châu Á 2020 diễn ra từ ngày 8-1 đến ngày 26-1-2020. U23 Việt Nam nằm ở bảng D và sẽ gặp lần lượt U23 UAE (10-1), U23 Jordan (13-1) và U23 Triều Tiên (16-1).