Văn Hậu không về cùng chuyên cơ với U22 Việt Nam

ANTD.VN - Hôm nay 11-12, chuyên cơ chở đội tuyển nữ và U22 Việt Nam về đến Hà Nội, song sẽ không có Đoàn Văn Hậu - người ghi hai bàn thắng trong trận chung kết giúp bóng đá Việt Nam giải "cơn khát" HCV 60 năm.

Theo kế hoạch, 18h hôm nay, chuyên cơ chở hai đội bóng đá cùng một số đội tuyển của Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games sẽ hạ cánh xuống Nội Bài (Hà Nội), kết thúc kỳ đại hội thành công nhất lịch sử. 

CLB SC Heerenveen chúc mừng và bày tỏ tự hào với thành tích mà Văn Hậu đạt được tại SEA Games

Đoàn Văn Hậu - người lập cú đúp giúp U22 Việt Nam thắng U22 Indonesia trong trận chung kết, sẽ không về cùng chuyên cơ. Từ Philippines, hậu vệ người Thái Bình sẽ đáp chuyến bay sang Hà Lan để hội quân trở lại cùng CLB SC Heerenveen.

Trong suốt thời gian SEA Games, báo chí Hà Lan dành sự quan tâm và dõi theo hành trình của Đoàn Văn Hậu. Sau trận chung kết tối 10-12, CLB SC Heerenveen đã gửi lời chúc mừng chức vô địch của Văn Hậu cùng U22 Việt Nam bằng tiếng Việt.

Trong bài viết đăng trên trang chủ, đội bóng Hà Lan điểm lại hành trình của U22 Việt Nam tại giải và nhấn mạnh: "Đoàn Văn Hậu góp mặt ở tất cả các trận đấu. Anh ấy đã ghi tới 2 bàn thắng trong trận chung kết, giúp bóng đá Việt Nam giành tấm HCV SEA Games lịch sử".

Về phần mình, chia sẻ sau trận chung kết, Văn Hậu nói: "Tôi rất hạnh phúc với chức vô địch này. Đây là bước đầu tiên của tôi. Tại Hà Lan, tôi đã học hỏi được rất nhiều kỹ năng và tới đây sẽ cố gắng hoàn thiện hơn để được vào sân thi đấu".

Với việc là cầu thủ ghi bàn đầu tiên trong trận chung kết, Đoàn Văn Hậu được một doanh nghiệp thưởng "nóng" 200 triệu đồng. Anh cùng U22 Việt Nam còn nhận thưởng gần 10 tỷ đồng (tính tới sáng 11-12) từ rất nhiều Mạnh Thường Quân khác và đây chắc chắn chưa phải con số cuối cùng.

Đoàn Văn Hậu chuyển tới thi đấu cho SC Heerenveen từ đầu mùa, theo hợp đồng cho mượn từ CLB Hà Nội. Anh là cầu thủ Việt Nam đầu tiên khoác áo 1 CLB ở giải VĐQG Hà Lan. Thời gian qua Văn Hậu thường xuyên ra sân trong màu áo đội trẻ SC Heerenveen và đang phấn đấu để được chọn vào đội 1 đá giải đấu lớn nhất Hà Lan.