Sa Pa: Tuyết dày 50cm, nhiều vụ tai nạn giao thông do trơn trượt

ANTĐ - Trong khi tại các điểm cao như đỉnh Fansipan, Y Tý... đang tiếp tục có tuyết rơi, thì tại Sa Pa, Lào Cai, tuyết bắt đầu tan, khiến đường trơn, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông...

Ven đường vào bản, tuyết rơi dày 50cm

Việc đi lại ở Sa Pa hết sức khó khăn, do tuyết dày, lại trơn trượt, bẩn do tuyết bắt đầu tan

 


Một "tảng đá tuyết" nằm ngang đường, khiến phương tiện giao thông qua lại hết sức khó khăn

Đường tuyết... không khác gì ở châu Âu. Ảnh: Minh Nhân

Lực lượng chức năng dùng xe ủi để gạt tuyết, mở đường cho các phương tiện giao thông.
Ảnh: Minh Nhân

Xe của lực lượng CSGT trực chỉ huy xử lý, phân luồng giao thông tại Sa Pa cũng bị tuyết phủ đầy

Đường giao thông từ Ô Quý Hồ xuống Sa Pa tuyết phủ dày

Đến trưa nay, tại Y Tý, mưa tuyết vẫn tiếp tục rơi. Ảnh: Báo Lào Cai

Theo thông tin từ Trạm kiểm lâm Núi Xẻ (Vườn Quốc gia Hoàng Liên), ở độ cao trên 1.900m, với nền nhiệt âm 1 độ C, tuyết phủ dày từ 10-20cm. 

Con đường tuyết khiến giao thông gần như bị tê liệt. Ảnh: Minh Nhân

Người mẹ địu con nhỏ tạo dáng bên cạnh pho tượng tuyết ở Sa Pa. Ảnh: Minh Nhân

Theo Báo Lào Cai, Ông Tráng A Lử, Chủ tịch UBND xã Ý Tý (Bát Xát) cho biết, cho đến 11 giờ trưa ngày 16/12, trên địa bàn xã Ý Tý vẫn xảy ra mưa tuyết.
Trước đó, từ 9 giờ ngày 15/12 đã xảy ra mưa tuyết ở thôn Trung Chải và Ngải Chồ, sau đó lan tỏa ra 5 thôn lân cận. Tại khu vực thôn Trung Chải và Ngải Chồ, tuyết rơi dày đến 50 cm trên mặt đất, rét buốt, gây thiệt hại về hoa màu và gia súc ở địa phương. Người dân địa phương đã chủ động phòng, chống rét cho gia súc bằng cách nhốt tại chuồng cho ăn rơm và cám ngô để bảo đảm an toàn cho gia súc.
Đây là hiện tượng hiếm gặp trong hàng chục năm qua, tuyết đọng lại thành lớp dày trên đường gây khó khăn cho việc đi lại. Học sinh toàn xã được nghỉ do mưa tuyết. Theo người dân thị trấn Sa Pa, đến 9 giờ sáng nay trời đã ngớt mưa, tiết trời sáng, tuyết rơi bông hơn, phủ kín các mái nhà, vườn cây và đường xá, có chỗ dày cả chục cm. 

Sa Pa: Tuyết dày 50cm, nhiều vụ tai nạn giao thông do trơn trượt ảnh 11
Tuyết rơi dày đặc khiến cuộc sống, đi lại của người dân bị đảo lộn, ảnh hưởng nghiêm trọng, tuy nhiên, tuyết lại đặc biệt cuốn hút du khách đến chiêm ngưỡng. Ảnh: Minh Nhân.


Trả lời phóng viên Báo Lào Cai, ông Nguyễn Mạnh Hảo, Trưởng phòng Văn hóa - Thể thao huyện Sa Pa, cho biết: Sáng 16/12, có hàng chục nghìn lượt du khách đến Sa Pa ngắm tuyết. Tuyết rơi dày tại nhiều khu vực của Sa Pa trong 2 ngày qua đã khiến giao thông trên tuyến đường Thác Bác - Ô Qúy Hồ (Sa Pa) bị ách tắc giao thông, có khu vực cảnh sát giao thông phải bố trí cán bộ, chiến sĩ phân luồng giao thông. Theo thống kê sơ bộ ban đầu, đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra.
Sa Pa: Tuyết dày 50cm, nhiều vụ tai nạn giao thông do trơn trượt ảnh 12
Tuyết phủ kín một vườn rau ven đường
Sa Pa: Tuyết dày 50cm, nhiều vụ tai nạn giao thông do trơn trượt ảnh 13
Giao thông tắc nghẽn nghiêm trọng do đường trơn trượt. Ảnh: Minh Nhân.

Đến 15:15 chiều nay 16-12, để đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng CSGT đã phải chặn toàn bộ các ngõ ngách lên đèo. Trên núi và trong bản thì tuyết vẫn còn rất dày, trong khi ở thị trấn Sa Pa, tuyết đã đan khá nhiều. Tại nhiều tuyến đường, các phương tiện chen nhau nhích từng chút một. Do đường trơn, lại đi sát nhau nên rát nguy hiểm, khi xảy ra sự cố.

Theo dự báo, đêm nay và rạng sáng mai, nếu nhiệt độ lại xuống thấp, rất có thể tuyết lại tiếp tục rơi ở Sa Pa.