"Quân sư" chỉ ra 3 điểm yếu U22 Việt Nam cần khắc phục trước SEA Games

ANTD.VN - Thể lực yếu, phòng ngự sơ hở và dứt điểm kém là 3 khuyết điểm cần khắc phục trong 18 ngày còn lại trước khi U22 Việt Nam ra quân SEA Games. Đó là quan điểm của ông Nguyễn Sỹ Hiển - Chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia, vị trí được ví như "quân sư" của các ĐTQG.

PV: U22 Việt Nam vừa trải qua 3 trận vòng loại châu Á và giành vé dự vòng chung kết. Ở góc nhìn chuyên môn, ông đánh giá sao về màn trình diễn của thầy trò Hữu Thắng?

Chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển: Nhìn chung đây là một giải đấu thành công với U22 Việt Nam. Điểm nhấn là tinh thần và thái độ thi đấu của cầu thủ. Hai trận với đối thủ yếu là Timor Leste và Macau, chúng ta đá rất nghiêm túc, không chủ quan và nỗ lực tìm kiếm bàn thắng cho tới phút chót. Tới trận gặp Hàn Quốc, trước trận tôi đánh giá nếu chúng ta thua 2 bàn là kết quả chấp nhận được. Tỉ số chung cuộc 1-2 cũng không đáng để phàn nàn.

Điểm yếu thể lực của U22 Việt Nam lộ rõ trong trận gặp Hàn Quốc

- Nhiều ý kiến phản biện cho rằng thay vì mạo hiểm đôi công với đối thủ mạnh hơn như Hàn Quốc thì U22 Việt Nam nên chủ hòa để chắc ngôi đầu bảng. Quan điểm của ông thì sao?

Mỗi người một cách nghĩ. Riêng tôi đồng tình với lựa chọn của HLV Hữu Thắng, vì trước giờ xung trận chẳng vị tướng nào lại xui quân chỉ cần hòa là được. Vấn đề quyết định nằm ở nỗ lực và sự thể hiện của cầu thủ. Tuy nhiên điều tôi quan tâm hơn ở trận này, không phải là chơi tấn công hay thủ hòa, mà là trước đối thủ mạnh hơn thì chúng ta tổ chức phối hợp thế nào, tấn công ra sao, phòng ngự thế nào.

- Có vẻ như điểm yếu của U22 Việt Nam đã bị phơi bày trước U22 Hàn Quốc?

Đúng vậy. Hàng thủ tỏ ra non kinh nghiệm, việc phòng thủ không chỉ phụ thuộc 4 hậu vệ và 1 thủ môn, mà còn liên quan đến hàng tiền vệ, tiền đạo ở trên. Rõ ràng chúng ta chưa làm tốt. Bàn thua duy nhất trận gặp Macau hay bàn thua đầu tiên trận gặp Hàn Quốc do sai lầm sơ đẳng của thủ môn Tiến Dũng là ví dụ. Cũng ở trận Hàn Quốc, nếu các chân sút như Tuấn Tài, Công Phượng hay Văn Toàn chính xác hơn thì tỉ số có lẽ đã khác. 

Có thể chỉ ra điểm yếu của U22 Việt Nam hiện tại là thể lực yếu, phòng ngự sơ hở và dứt điểm kém. Đó là 3 khuyết điểm U22 Việt Nam cần khắc phục. 

Cải thiện khả năng dứt điểm là một trong những việc U22 Việt Nam phải làm nếu muốn có kết quả tốt tại SEA Games 29 (ảnh: Bảo Lâm)

- Chỉ còn 18 ngày là U22 Việt Nam ra quân SEA Games 29, thời gian có đủ và HLV Hữu Thắng cần làm gì để lấp đầy 3 "tử huyệt" ở trên, thưa ông?

Vấn đề của HLV Hữu Thắng lúc này là ổn định lối đá, tăng cường thể lực và chọn ra 11 cầu thủ của đội hình thi đấu chính thức. Tất nhiên, tùy từng trận đấu mà có lựa chọn phương án khác nhau. Tôi ví dụ nếu cần tấn công, thì cặp tiền vệ Tuấn Anh - Xuân Trường là phù hợp. Nhưng bộ đôi này lại yếu trong phòng ngự, và khi đó cần cân nhắc cặp tiền vệ thiên về phòng ngự là Đông Triều - Duy Mạnh. Mỗi trận đấu, mỗi thời điểm cần một phương án riêng, đòi hỏi HLV phải nhạy bén và có sự chuẩn bị từ trước.

Rất may mắn là từ nay tới SEA Games, chúng ta còn 4 trận cọ xát với quân xanh rất chất lượng của bóng đá Hàn Quốc, qua đó tập ôn các miếng đánh cho nhuần nhuyễn. Qua 4 trận này, ban huấn luyện phải nghĩ chọn ra đội hình phù hợp với từng đối thủ ở SEA Games tới. 18 ngày cho SEA Games và chúng ta còn thời gian dài hơn để chỉnh sửa cho lứa cầu thủ này vì đây sẽ là nòng cốt của ĐTQG trong tương lai gần.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Theo lịch thi đấu môn bóng đá nam SEA Games mới cập nhật, U22 Việt Nam nằm ở bảng B sẽ lần lượt gặp U22 Timor Leste (15h, ngày 15-8), U22 Campuchia (15h, 17-8), U22 Philippines (19h45, 20-8), U22 Indonesia (19h45, 22-8) và U22 Thái Lan (15h, 24-8).