Phát hiện hai hành khách nhập cảnh tiểu ngạch từ Trung Quốc định lên chuyến bay đi TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Quá trình làm thủ tục cho hai nữ hành khách có hộ khẩu tại Kiên Giang, lực lượng an ninh hàng không sân bay Nội Bài đã nghi ngờ giấy tờ không hợp lệ, qua đó phát hiện hai nữ hành khách này đã nhập cảnh tiểu ngạch từ Trung Quốc vào Việt Nam. 

Theo tin từ nhà chức trách hàng không, tối qua, 23/7, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài đã kiểm tra và phát hiện 2 hành khách là H.T.C.L và N.T.N (cùng ở Rạch Giá, Kiên Giang) đi chặng Hà Nội - TP.HCM, dự kiến cất cánh lúc 22h20 cùng ngày nhập cảnh lậu qua đường tiểu ngạch từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Cụ thể, khi đang làm thủ tục kiểm tra an ninh soi chiếu, an ninh sân bay đã nghi ngờ giấy tờ của 2 hành khách tên H.T.C.L (thường trú tại ấp Tà Tây, Phi Thông, TP Rạch Giá, Kiên Giang) và N.T.N (thường trú tại tổ 21, Ấp Tà Tây, Phi Thông, TP Rạch Giá, Kiên Giang) là giả.

Lực lượng an ninh hàng không Nội Bài vừa phát hiện hai trường hợp khách nhập cảnh tiểu ngạch từ Trung Quốc vào Việt Nam định lên máy bay đi TP.HCM

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, an ninh sân bay đã điều tra bước đầu cho thấy, khách khai đã nhập cảnh qua đường tiểu ngạch từ Trung Quốc vào Việt Nam tại Hà Giang. Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài đã bàn giao 2 hành khách trên cho Kiểm dịch y tế đưa đi cách ly tại Bệnh viện Công an TP Hà Nội, Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội.

Theo quy định thường lệ, với những trường hợp như thế này, Trung tâm an ninh hàng không Nội Bài và đại diện hãng hàng không sẽ lập biên bản từ chối hoàn thành thủ tục an ninh hàng không với hành khách này, đồng thời bàn giao cho Công an cửa khẩu CHK quốc tế Nội Bài xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, trong điều kiện đang có dịch Covid-19, an ninh sân bay đã nhanh chóng bàn giao cho lực lượng Kiểm dịch y tế sân bay để đưa đi cách ly.