Pháp áp thuế sinh thái với vé máy bay, thu về gần 202 triệu USD

ANTD.VN - Pháp sẽ áp thuế sinh thái mới đối với việc di chuyển bằng đường hàng không, và việc thu thuế sẽ có hiệu lực từ năm sau.

Theo kế hoạch, gần như tất cả các chuyến bay xuất phát từ Pháp sẽ bị thu thuế với các mức khác nhau, phụ thuộc vào điểm đến và loại vé.

Mức thuế cao nhất là 18 euro, tức khoảng 20 USD, áp dụng cho vé hạng thương gia của các chuyến bay ra ngoài Liên minh châu Âu (EU). Các chuyến bay đến và trung chuyển sẽ không bị thu thuế.

Theo ước tính, loại thuế mới sẽ thu về gần 202 triệu USD, số tiền này sẽ được đầu tư vào cơ sở hạ tầng giao thông thân thiện với môi trường, trong đó có đường sắt.

Các chuyến bay giá rẻ ngày càng trở nên phổ biến trên khắp châu Âu, một số chuyến chỉ tốn vài chục USD. Theo ước tính của một ủy ban EU, đường hàng không tạo ra lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính cao gấp khoảng 20 lần so với du lịch đường sắt.