Những điều ít biết về người mẫu gốc Việt 12 tuổi đăng quang Á hậu 1 "Hoa hậu Nhí thế giới".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ở tuổi 12, cô bé Alexandra Matheson đã sở hữu chiều cao 1m66 cùng số đo hình thể chuẩn. Cô bé mang dòng máu Việt Nam - New Zealand từng giành danh hiệu Á hậu 1 "Hoa hậu Nhí thế giới 2018". 

Tại cuộc thi “Hoa hậu nhí Thế giới 2018” (Little Miss & Little Mister United World), cô bé Alexandra Toni Matheson khi đó mới 10 tuổi đã đăng quang ngôi vị Á hậu 1. Bên cạnh đó, nhan sắc nhỏ tuổi mang trong mình hai dòng máu Việt Nam – New Zealand còn giành thêm danh hiệu phụ ở phần thi về trình diễn thời trang và tài năng. Bước ra từ cuộc thi này, Alexandra Matheson trở thành một trong những gương mặt người mẫu tài năng của làng thời trang Việt. Cô bé nhận được nhiều lời mời biểu diễn tại các sự kiện thời trang đình đám ở cả trong nước lẫn quốc tế như: Tuần lễ thời trang Malaysia, Tuần lễ thời trang trẻ em châu Á…

Những điều ít biết về người mẫu gốc Việt 12 tuổi đăng quang Á hậu 1 "Hoa hậu Nhí thế giới".  ảnh 1 Những điều ít biết về người mẫu gốc Việt 12 tuổi đăng quang Á hậu 1 "Hoa hậu Nhí thế giới".  ảnh 2

Phong thái trình diễn chuyên nghiệp và sự tự tin khi đứng trước ống kính máy quay đã giúp Alexandra Matheson lọt vào “mắt xanh” của nhiều nhà thiết kế thời trang trong khu vực và trên thế giới. Sở hữu vẻ đẹp “lai” hút hồn với gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn và đôi môi quyến rũ, Alexandra Matheson còn được ví như búp bê Barbie. Cô được khá nhiều người nổi tiếng nhấn nút theo dõi trên các kênh mạng xã hội cá nhân, trong đó có Jason Statham – gương mặt kỳ cựu trong phim “Người vận chuyển”.Nam diễn viên gạo cội đã tương tác với Alexandra qua Instagram và rất ấn tượng với vẻ đẹp của cô bé. Ngôi sao Hollywood còn bày tỏ sự ngưỡng mộ và không ngần ngại mời Alexandra khi nào có dịp nghỉ hè đến nước Mỹ thì ghé nhà mình chơi cùng với cả gia đình, trong đó có cô con gái trạc tuổi với Alexandra.

Alexandra Matheson là một trong những học trò “nhí” tài năng của siêu mẫu Xuân Lan và gần đây là siêu mẫu Võ Hoàng Yến. Dù mới theo học siêu mẫu Võ Hoàng Yến song cô bé nhanh chóng tạo được ấn tượng với siêu mẫu nổi tiếng khó tính và cá tính này nhờ khả năng thiên phú cùng sự cố gắng, đam mê với nghề dù tuổi đời còn rất nhỏ. Ở tuổi 12, Alexandra Matheson sở hữu chiều cao 1,66m, cô bé có cha là người New Zealand và mẹ là người Việt Nam. Trong những lần Alexandra trình diễn trên sân khấu, nhiều khán giả không ngừng khen ngợi cô bé xuất sắc không thua kém gì người thầy của mình - siêu mẫu Võ Hoàng Yến. Nhiều người thậm chí cho rằng cô bé chính là “hậu duệ” của Võ Hoàng Yến.

Chia sẻ về cơ duyên đến với sàn diễn thời trang, Alexandra cho biết, từ khi còn nhỏ cô bé đã rất thích xem các chương trình thời trang. Mỗi khi theo dõi các người mẫu trình diễn trên sàn catwalk, cô lại mơ sau này lớn lên mình cũng sẽ bước đi như vậy. Cũng bởi thấy con gái say sưa và có niềm đam mê đặc biệt với sàn diễn nên bố mẹ Alexandra đã đồng ý để cô theo học lớp đào tạo người mẫu nhỏ tuổi khi Alexandra mới 7 tuổi.

Về phía Alexandra, cô bé bày tỏ bản thân rất ý thức được việc cần phải cân bằng mọi thứ để có thể theo đuổi ước mơ thời trang nên luôn nỗ lực hoàn thành tốt việc học ở trường. Ngay cả khi dự thi và giành được danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi “Hoa hậu Nhí thế giới 2018”, Alexandra vẫn giữ những suy nghĩ rất đơn giản, hồn nhiên rằng, điều quan trọng là mình sẽ có cơ hội được thỏa sức trải nghiệm với những lĩnh vực nghệ thuật mới mẻ mà mình yêu thích, nhưng vẫn trên tinh thần học hết sức, chơi hết mình. Còn những dự định, tính toán cho chặng đường tương lai dài trước mắt có lẽ là điều chưa cần thiết.

Cũng theo Alexandra thì ngoài thời trang, cô còn thực sự quan tâm đến lĩnh vực phim ảnh và mong muốn sau này sẽ có dịp thử sức với môn nghệ thuật thứ Bảy bằng các vai diễn giống như “đả nữ” Ngô Thanh Vân. Á hậu 1 “Hoa hậu Nhí thế giới 2018” nói thêm, cô rất biết ơn những tình cảm mà mọi người dành cho mình và cảm thấy rất hạnh phúc vì được sống với đam mê của mình từ rất sớm. Dù thế, Alexandra khẳng định, cô bé vẫn còn phải học hỏi, trau dồi thêm nhiều kinh nghiệm sống để hoàn thiện bản thân. Hiện tại dù thỉnh thoảng vẫn về thăm họ hàng bên nội ở đất nước New Zealand tươi đẹp nhưng cô vẫn chọn sống và hoạt động nghệ thuật tại quê ngoại Việt Nam.

Chia sẻ về việc vẫn được xem là “bản sao” của ca sĩ Hồ Ngọc Hà vì vẻ đẹp “lai” hao hao và thần thái cực kỳ chuyên nghiệp, Alexandra thẳng thắn bày tỏ, cô cảm thấy rất vui về điều đó nhưng sẽ phải nỗ lực rất nhiều để có được thành công như “nữ hoàng giải trí” của showbiz Việt.