Kinh doanh tivi thua lỗ, Sony chuyển sang máy bay không người lái

ANTĐ - Quan chức của hãng công nghệ Sony, Nhật Bản cho biết hãng này bắt đầu chế tạo máy bay không người lái.


Máy bay không người lái của Sony được đưa ra thử nghiệm

Sony hiện dẫn đầu thị phần toàn cầu về cảm biến, có chức năng như mắt người, vốn được sử dụng trong máy ảnh kỹ thuật số và các thiết bị khác. Bởi vậy, hãng muốn mở rộng ứng dụng công nghệ này sang chế tạo máy bay không người lái.

Theo đó, Sony đang xem xét chế tạo máy bay không người lái được trang bị cảm biến để kiểm tra cơ sở hạ tầng như đường hầm và những cây cầu nhiều năm tuổi. Máy bay không người lái này cũng có thể được sử dụng để theo dõi quá trình phát triển của cây trồng trong nông nghiệp.

Theo các nhà phân tích, riêng tại Mỹ hiệu quả kinh tế của máy bay không người lái là hơn 76 tỉ USD tính đến năm 2025.

Dự án mới này có thể giúp Sony xây dựng lại nền tài chính của mình, do kinh doanh ti vi của hãng đã bị lỗ suốt 10 năm qua.

Trong ngành công nghệ thông tin, trên thế giới đang có xu hướng sử dụng máy bay không người lái vào mục đích thương mại. Tháng 12 năm ngoái, nhà bán lẻ trực tuyến Amazon.com có trụ sở ở Mỹ cũng công bố kế hoạch giao hàng bằng máy bay không người lái.