Hãng Toyota dừng sản xuất tại Nhật Bản sau vụ nổ

ANTĐ - Sau khi xảy ra một vụ nổ, công ty Toyota Motor đã buộc phải ngừng hai dây chuyền sản xuất của họ tại Nhật Bản, trong đó một dây chuyền ở Shizuoka, dây chuyền còn lại ở Kyoto.

Từ đầu năm tới giờ, quá trình sản xuất của Toyota gặp phải không ít trắc trở

Được biết, vụ nổ đã xảy ra vào hôm 30-5, tại một nhà máy thuộc sở hữu của Aisin Seiki Co - một trong những đối tác cung cấp linh kiện của Toyota. Đã có 4 người bị thương trong vụ nổ này.

Sau đó 1 ngày, phía Toyota cho biết họ đã ngừng sản xuất tại một số cơ sở của mình ở Nhật Bản.

Thông tin không mấy vui vẻ nói trên xuất hiện trong bối cảnh Toyota vẫn chưa thể khôi phục hoàn toàn hệ thống sản xuất sau khi xảy ra những trận động đất mạnh tại phía nam Nhật Bản hồi tháng trước.

Đây không phải là lần đầu tiên Toyota bị ảnh hưởng vì các đối tác cung cấp linh kiện gặp vấn đề. Trước đó, vào tháng 1 năm nay, một vụ nổ ở nhà máy của hãng Aichi Steel đã khiến một số nhà máy sản xuất phụ tùng của Toyota bị thiếu nguồn cung thép.