Hai vợ chồng chết thảm dưới bánh xe tải, bỏ lại 3 con thơ

ANTĐ -Hai vợ chồng đi xe máy ngã xuống đường đúng lúc chiếc xe tải phía sau lao đến chèn qua người gây tử vong. Vụ TNGT xảy ra vào sáng nay 1-3, tại đường Ỷ Lan, xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội.

Khoảng 11h30 ngày 1-3, một người đàn ông điều khiển xe máy chở phía sau một phụ nữ đi trên đường Ỷ Lan, xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội bất ngờ va vào lan can rồi ngã xuống đường. Đúng lúc đó, chiếc xe tải mang BKS 89C - 070.38 đi tới và cán qua người khiến đôi vợ chồng tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ TNGT thương tâm khiến 2 người thiệt mạng

Theo người dân có mặt tại hiện trường, nguyên nhân vụ tai nạn rất có thể do người đàn ông lái xe bị giật mình bởi những tiếng còi của xe tải trên đường nên đã ngã và bị xe tải chèn qua.

Ngay sau khi nhận được thông tin xảy ra vụ TNGT, CAH Gia Lâm đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc. Thông tin ban đầu cho thấy, hai nạn nhân là vợ chồng, quê ở Bắc Ninh đang trên đường đi làm thì gặp nạn. Các nạn nhân có 3 con trong đó có một cháu bé mới sinh.

Trước đó, vào sáng ngày 29-2, tại đường Ái Mộ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, lái xe Nguyễn Quang Vinh (SN 1977, ở Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) không có bằng lái xe, điều khiển xe sau khi uống rượu, đã đâm liên hoàn khiến 3 nạn nhân trong đó có 1 cháu bé bị thiệt mạng. Đây là vụ TNGT nghiêm trọng nhất kể từ sau Tết Bính Thân 2016 đến nay xảy ra trên địa bàn Hà Nội.

Hiện nguyên nhân vụ TNGT trên đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.