Giành thêm 2 HCB, đoàn Việt Nam vẫn giậm chân vị trí 24/45

ANTD.VN - Dù có thêm 2 HCB trong phần thi đấu buổi sáng 27-8, tuy nhiên đoàn Việt Nam vẫn giậm chân ở vị trí thứ 24 trên tổng số 45 đoàn tham dự ASIAD.

Hôm nay 27-8, ngày thi đấu chính thức thứ chín của Đại hội thể thao châu Á - ASIAD, đoàn thể thao Việt Nam hy vọng có thêm những tấm HCV để cải thiện thứ hạng. Tuy nhiên kết thúc phần thi buổi sáng, đoàn chỉ có thêm 2 HCB.

Hai tấm HCB cùng đến ở nội dung biểu diễn môn pencak silat. Cụ thể, cặp VĐV Lê Hồng Quân/Trần Đức Danh giành 562 điểm tại chung kết quyền biểu diễn đôi nam, xếp thứ nhì, sau cặp VĐV Indonesia. 

Pencak silat Việt Nam giành 2 HCB tại nội dung đồng đội nam (ảnh trên) và đôi nam

Ở nội dung biểu diễn đồng đội nam vừa kết thúc ít phút, nhóm Vũ Tiến Dũng, Nguyễn Xuân Thành, Lưu Văn Nam có bài thi khá tốt được trọng tài chấm 450 điểm, song cũng chỉ về nhì. Vô địch nội dung này tiếp tục là nhóm VĐV của chủ nhà Indonesia, với 465 điểm.

Pencak silat là môn võ truyền thống của Indonesia, lần đầu tiên được đưa vào thi đấu tại ASIAD năm nay theo đề nghị của nước chủ nhà đăng cai đại hội. Các nội dung quyền biểu diễn (chấm điểm theo cảm tính), VĐV của Indonesia ngoài chuyên môn còn được sự cổ vũ của đông đảo cổ động viên nhà và ít nhiều có sự thiên vị đến từ trọng tài.

Cặp võ sỹ pencak silat Lê Hồng Quân/Trần Đức Danh bên tấm HCB vừa giành được

Tính tới 12h30 hôm nay 27-8, tuy giành thêm 2 HCB song đoàn Việt Nam (1 HCV, 9 HCB, 12 HCĐ) vẫn giậm chân ở vị trí 24 trên tổng số 45 đoàn tham dự.

Tâm điểm của đoàn Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay sẽ đến vào chiều và tối, khi võ sỹ Nguyễn Ngọc Toàn (pencak silat) đấu chung kết đối kháng hạng 60kg-65kg nam với Candra của chủ nhà Indonesia lúc 15h30 và Bùi Thu Thảo (điền kinh) thi chung kết nhảy xa nữ lúc 18h40, Quách Thị Lan (điền kinh) thi chung kết 400m rào nữ lúc 18h45.

Nếu có thêm HCV, đoàn Việt Nam sẽ leo thêm 5-8 bậc trên bảng xếp hạng khi kết thúc ngày thi đấu 27-8.