Có HCV đầu tiên, đoàn Việt Nam tạm leo lên vị trí 13 tại ASIAD

ANTD.VN - Tính tới 17h hôm nay 23-8, với 1 HCV và 1 HCB giành thêm, đoàn Việt Nam tạm leo lên vị trí 13 trên tổng số 45 đoàn tham dự ASIAD 2018.

"Cơn khát Vàng" qua bốn ngày thi đấu chính thức của đoàn thể thao Việt Nam đã được giải tỏa, khi nhóm 4 VĐV đua thuyền Tạ Thanh Huyền, Hồ Thị Lý, Lường Thị Thảo, Phạm Thị Thảo xuất sắc đánh bại đối thủ Hàn Quốc, Iran giành HCV nội dung thuyền đôi mái chèo bốn nữ hạng nhẹ vào trưa 23-8.

Trước đó ít giờ, tại chung kết tán thủ hạng 56kg nam môn wushu, võ sỹ Bùi Trường Giang đã không thể làm nên bất ngờ khi chấp nhận thua Guoshun Shen (Trung Quốc) với tỷ số 0-2, qua đó lần thứ hai liên tiếp giành HCB ASIAD ở nội dung này.

Bùi Trường Giang (giáp xanh) giành HCB môn wushu

Tính tới 17h hôm nay 23-8, đoàn Việt Nam với 1 HCV, 4 HCB và 7 HCĐ từ vị trí thứ 18 sau ngày thi đấu hôm qua, tạm leo lên vị trí 13 trên tổng số 45 đoàn, xếp thứ ba trong khu vực Đông Nam Á, sau Indonesia (7 HCV, hạng 5), Thái Lan (6 HCV, hạng 6) và trên Malaysia (1 HCV, hạng 14).

Trung Quốc vẫn đang xếp đầu với 51 HCV, bỏ khá xa hai đối thủ bám đuổi là đoàn Nhật Bản (21 HCV, xếp nhì) và Hàn Quốc (14 HCV, xếp ba).

Trong tối nay, đoàn Việt Nam còn Lê Nguyễn Paul thi chung kết 50m bơi bướm nam và Đặng Nam thi chung kết vòng treo nam thể dục dụng cụ, trong đó Đặng Nam có hy vọng giành huy chương.

Đoàn Việt Nam tạm xếp 13/45 toàn đoàn