Đường sắt Bắc-Nam thông tuyến sau hơn một ngày đình trệ

(ANTĐ) - Thông tin trên được ông Phạm Văn Bình - Trưởng ban An toàn giao thông (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) cho biết.

Theo đó, đến sáng 9-10, đường sắt Bắc-Nam đã được thông tuyến sau hơn một ngày đình trệ do sự cố tàu SE6 đi từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội bị trật bánh, lệch nghiêng khỏi đường ray vào khoảng 24h ngày 7-10 tại xã Quỳnh Hoa, huyện  Quỳnh Lưu, Nghệ An. Rất may, không hành khách nào bị thương do sự cố đáng tiếc này. Toàn bộ hành khách trên tàu đã được ngành đường sắt chuyển tải bằng đường bộ để tiếp tục hành trình. Hành khách trên hai đoàn tàu SE3 và SE4 bị tắc nghẽn tại đó cũng đã được chuyển tải bằng ô tô.

Ông Bình cho biết, ngay khi sự cố xảy ra, ngành đã huy động hơn 100 công nhân giải tỏa hiện trường, lắp đặt lại đường ray. Tuy nhiên, hàng loạt chuyến tàu đã phải hủy, hoãn do sự cố nói trên và chưa tính toán được thiệt hại. Theo dự đoán, thời điểm xảy ra tai nạn, tại Nghệ An mưa rất to và có thể đây là lý do đường ray bị bung ra khiến tàu trật bánh. Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn tới sự cố.