Đẩy mạnh xử lý vi phạm giao thông ban đêm

ANTĐ - Liên quan đến Kế hoạch số 04 tăng cường xử lý vi phạm giao thông vào ban đêm, chiều qua 22-2, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội cho biết: Trong vòng 1 tháng (từ 15-1 đến 15-2), lực lượng CSGT đã phát hiện, kiểm tra và xử lý 2.035 trường hợp vi phạm, tạm giữ 62 phương tiện và hơn 1.600 bộ giấy tờ. Qua phân tích, lỗi chủ yếu vẫn tập trung vào hành vi chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, đi sai làn đường, không bật đèn chiếu sáng khi điều khiển phương tiện buổi tối.

Trung tá Nguyễn Văn Tài – Đội trưởng Đội khám nghiệm, tuyên truyền, điều tra TNGT đánh giá, việc bố trí, phân công CSGT trong nội đô tổ chức xử lý từ 22h đến 24h còn những đội CSGT quản lý các tuyến quốc lộ từ 22h đến 6h sáng ngày hôm sau là phù hợp, đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Cụ thể, qua kiểm tra hầu hết những lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới TNGT như phóng nhanh vượt ẩu, chạy quá tốc độ và người điều khiển phương tiện uống rượu, bia quá nồng độ cồn cho phép vào ban đêm đã giảm so với cùng thời gian trước đó. Mặc dù vậy, thời điểm sau Tết, lưu lượng người tham gia giao thông gia tăng, đặc biệt là xe khách, xe tải hoạt động về đêm, dẫn tới nguy cơ xảy ra TNGT rất lớn. Nhằm phòng ngừa TNGT nhất là tai nạn liên quan đến xe khách đường dài đi ban đêm, hiện Phòng CSGT đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai quyết liệt công tác xử lý trên.