Xe máy lao xuống suối, 2 học sinh lớp 9 chết đuối

ANTĐ - Trên đường đi học về bằng xe máy, do trời mưa, đường trơn, chiếc xe máy trở 3 em học sinh lớp 9 bị mất lái. Chiếc xe máy lao thẳng xuống suối khiến 2 em bị chết đuối, 1 em may mắn sống sót.
Vào lúc 15h30, ngày 11-9, em Nguyễn Duy Bảo (SN 1997, ở thôn Quảng Thọ, xã Đạo Nghĩa, huyện Đăk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) học sinh lớp 9, Trường Võ Văn Kiệt, xã Đạo Nghĩa, sau khi tan học đã điều khiển chiếc xe máy (không rõ biển số) chở 2 bạn học là Phạm Thị Hậu và Trương Thị Mỹ Lệ cùng sinh năm 1997, trú tại thôn Quảng Lộc, xã Đạo Nghĩa về nhà. Khi đến cầu Quảng Thọ giáp ranh với thôn Quảng Lộc, lúc này trời mưa nên đường rất trơn, lan can cầu lại bị hư hỏng, em Bảo bị mất tay lái khiến 3 em cùng chiếc xe lao xuống suối.
Hậu quả em Nguyễn Duy Bảo chết đuối, em Trương Thị Mỹ Lệ mất tích, riêng em Phạm Thị Hậu do biết bơi nên đã thoát chết. Khoảng 8h sáng ngày 12-9, lực lượng Công an và chính quyền địa phương đã tìm thấy xác của em Trương Thị Mỹ Lệ.