Thắng ngược Indonesia, U22 Việt Nam tiến gần tới bán kết SEA Games 30

ANTD.VN - Một hiệp hai chơi bùng nổ với các pha lập công của Thành Chung và Hoàng Đức đã giúp U22 Việt Nam thắng ngược U22 Indonesia 2-1, qua đó tiến gần hơn tới tấm vé bán kết môn bóng đá nam SEA Games 30.

Tối 1-12, U22 Việt Nam và U22 Indonesia chạm trán nhau tại lượt thứ 3 bảng B môn bóng đá nam trong trận đấu quyết định tới cơ hội đi tiếp của mỗi bên. Cũng vì vậy, hai đội cùng nhập cuộc với quyết tâm cao.

Hai đội duy trì thế trận giằng co

Nửa đầu hiệp 1 hai đội duy trì thế trận giằng co, không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Lối chơi áp sát trên toàn sân, không ngại va chạm mạnh của Indonesia thật sự gây ra nhiều khó khăn cho U22 Việt Nam trong việc kiểm soát bóng và tổ chức tấn công.

Phút 23, U22 Indonesia đã cho thấy họ tận dụng cơ hội rất tốt, khi khác thác triệt để pha bắt bóng bổng lỗi của thủ môn Bùi Tiến Dũng để Rizki Sani ập vào nhanh đánh đầu cận thành mở tỷ số.

Rizki Sani mở tỷ số cho U22 Indonesia

Bàn thua ít nhiều tạo áp lực cho U22 Việt Nam và buộc HLV Park Hang-seo phải đẩy cao đội hình, trong đó có việc tung tiền đạo Đức Chinh vào thay Tấn Tài ngay đầu hiệp 2. Và sự thay đổi chiến thuật này đã mang lại hiệu quả.

Phút 64, từ quả phạt góc bên cánh trái của đồng đội, Thành Chung chạy cắt mặt hậu vệ Indonesia bật cao thực hiện pha đánh đầu đưa bóng về góc xa hạ thủ môn Arga Nadeo, quân bình tỉ số 1-1 cho U22 Việt Nam.

Thắng ngược Indonesia, U22 Việt Nam tiến gần tới bán kết SEA Games 30 ảnh 3

Thành Chung san hòa 1-1 cho U22 Việt Nam 

Những phút sau đó, U22 Indonesia lộ rõ ý đồ bảo toàn tỷ số hòa, trong khi U22 Việt Nam buộc phải nỗ lực để giành trọn 3 điểm, nhằm thuận lợi trong mục tiêu vào bán kết ở hai lượt trận còn lại.

Những thay đổi hợp lý của HLV Park Hang-seo cùng sự thăng hoa của các cầu thủ giúp U22 Việt Nam liên tục khuấy đảo khung thành đối phương.

Thành quả đến vào phút bù giờ đầu tiên, tận dụng pha phá bóng hỏng của hậu vệ Indonesia, Hoàng Đức băng lên tung cú dứt điểm trái phá bằng chân trái đưa bóng vào góc cao hạ thủ môn Arga Nadeo, ấn định chiến thắng ngược 2-1 cho U22 Việt Nam.

Với kết quả này, U22 Việt Nam củng cố ngôi đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt trận và tiến gần tới bán kết khi chỉ cần giành thêm ít nhất 3 điểm ở hai lượt trận còn lại gặp U22 Singapore (ngày 3-12) và U22 Thái Lan (ngày 5-12).