'Thần đồng' 17 tuổi vừa đi vào lịch sử bóng đá Tây Ban Nha là ai?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tiền vệ 17 tuổi Gavi trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử ra sân cho ĐT Tây Ban Nha, khi đá chính ở trận thắng ĐT Italia 2-1 tại bán kết UEFA Nations League, rạng sáng nay 7-10.

Ở trận đấu này, Tây Ban Nha đã trả được món nợ EURO 2020, khi hạ Italia ngay trên sân khách với tỉ số 2-1. Ferran Torres là người ghi cả 2 bàn thắng cho La Roja, còn bàn gỡ của Azzurri được ghi do công của Pellegrini.

Ngoài Torres, ngôi sao đáng chú ý nhất bên phía Tây Ban Nha ở trận này chính là tiền vệ Gavi, người mới chỉ 17 tuổi 62 ngày nhưng đã được HLV Luis Enrique xếp đá chính trước những cầu thủ lão luyện của tuyển Ý.

Gavi (số 9) chơi quá hay ở tuổi 17

Gavi (số 9) chơi quá hay ở tuổi 17

Gavi không chỉ đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ trẻ nhất thi đấu cho ĐT Tây Ban Nha, mà còn chơi một trận hay hơn mong đợi, khiến tuyến giữa của đối phương gồm những Verratti hay Jorginho bối rối.

Trong 85 phút có mặt trên sân, Gavi có số lần chạm bóng (68 lần) hơn cả Verratti (31) và Jorginho (34) cộng lại. Ngoài ra, sao trẻ này còn sở hữu tỉ lệ chuyền chính xác 89%, qua người thành công 2 lần và có 4 pha tắc bóng (nhiều nhất trận).

Ngay cả một đối thủ của Tây Ban Nha là hậu vệ Emerson bên phía Italia cũng phải thừa nhận: "Quả thật tôi không biết cầu thủ này là ai, nhưng cậu ấy đã chơi quá ấn tượng và có một trận đấu tuyệt vời. Gavi có tiềm năng rất lớn".

Gavi sinh năm 2004, là một sản phẩm ưu tú của lò đào tạo La Masia. Trước khi lên tuyển, Gavi mới chỉ ra sân 275 phút cho đội 1 Barcelona và được kỳ vọng trở thành "Xavi mới". HLV Luis Enrique là người rất tin tưởng vào tiềm năng của "thần đồng" này. Ông sớm trao cho anh cơ hội và đang chứng minh mình đúng. Cùng với Pedri, Gavi được coi là tương lai của Barca và ĐT Tây Ban Nha.