Kylian Mbappe từng cân nhắc chia tay tuyển Pháp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo sao trẻ của PSG - Kylian Mbappe, anh từng lên kế hoạch chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế. Ngôi sao mới 22 tuổi có cảm giác bản thân như một “vấn đề” ở đội tuyển Pháp, sau khi đá hỏng luân lưu 11m ở trận gặp Thụy Sỹ khiến “Gà trống” thua sốc tại EURO 2020.

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Mbappe tiết lộ anh từng cân nhắc chia tay đội tuyển Pháp hồi mùa Hè.

Mbappe từng cân nhắc chia tay đội tuyển Pháp

Mbappe từng cân nhắc chia tay đội tuyển Pháp

Ngôi sao của PSG đã giúp Les Bleus vô địch World Cup 2018 cùng với bộ đôi của M.U: Paul Pogba và Raphael Varane. Anh được khen ngợi là một trong những nhân tố quan trọng trong thế hệ vàng, không chỉ với bóng đá Pháp, mà còn trên thế giới.

Mặc dù vậy, 3 năm sau, Mbappe mới chỉ ở tuổi 22, đá hỏng quả penalty quyết định tại giải vô địch các quốc gia châu Âu, kết quả khiến Pháp thua Thụy Sỹ trên loạt đá luân lưu 11m.

Trước những lời chỉ trích, những cặp mắt soi mói sau cú đá luân lưu 11m hỏng ăn, Mbappe thừa nhận anh “cảm giác bản thân giống như một vấn đề” trong đội hình tuyển Pháp.

Sao PSG đá hỏng quả luân lưu 11m quyết định khiến Pháp bị Thụy Sỹ loại khỏi EURO 2020

Sao PSG đá hỏng quả luân lưu 11m quyết định khiến Pháp bị Thụy Sỹ loại khỏi EURO 2020

“Tôi luôn đặt ĐTQG lên trên tất cả mọi thứ và luôn luôn là như thế”, Mbappe nói với L'Equipe. “Tôi chơi cho đội tuyển Pháp không phải vì tiền, hay bất cứ động cơ nào khác ngoài mong muốn cống hiến”.

“Tôi không bao giờ muốn mình là một vấn đề. Chính vì vậy, khi đá hỏng luân lưu 11m, tôi cảm thấy bản thân giống như một trở ngại của đội tuyển Pháp. Nếu thiếu vắng tôi mà Les Bleus chơi tốt hơn, tôi tình nguyện ra đi và cảm thấy hạnh phúc với điều đó”, chân sút của PSG bộc bạch.

Theo tiết lộ của Mbappe, anh đã nói chuyện với Chủ tịch LĐBĐ Pháp, Noel Le Graet, chứ không phải là HLV Didier Deschamps về tương lai tại Les Bleus, nhưng ngôi sao này không công khai chi tiết.

Dù vậy, cựu cầu thủ Monaco khẳng định, anh đã bỏ lại nỗi buồn thất bại tại EURO 2020, để “khôi phục tinh thần” và trở lại với những gì từng giúp Pháp trở thành nhà vô địch thế giới, trong bối cảnh World Cup ở Qatar chỉ còn 14 tháng.