Rạng sáng mai, bão số 2 giật cấp 11 đổ bộ Thanh Hóa - Hà Tĩnh

ANTD.VN - Dự báo, vào sáng sớm mai, bão số 2 sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, vào 7h sáng nay 16/7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách bờ biển các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh khoảng 410km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 10-11.

Trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 19 giờ ngày 16/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 10-11. 

Bão số 2 giật cấp 11 đổ bộ các tỉnh Thanh Hóa- Hà Tĩnh vào sáng sớm mai 17/7

Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm DBKTTV Trung ương cho biết, chỉ trong vòng 3-4 tiếng sáng nay, bão số 2 đã mạnh thêm 1 cấp, lên cấp 9. Tuy nhiên, quy mô ảnh hưởng của bão số 2 không rộng, bán kinh 150-160km. Hướng di chuyển tương đối ổn định. 

Trong ngày hôm nay, bão số 2 sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc của nước ta. Theo nhận định của nhiều trung tâm dự báo khí tượng, khi vào Vịnh Bắc bộ, bão số 2 vẫn giữ nguyên cường độ ở cấp 9, khi cập bờ cũng tương tự.

Dự kiến với tốc độ di chuyển như hiện nay, thì rạng sáng mai 17/7, bão số 2 sẽ áp sát bờ biển Thanh Hóa- Hà Tĩnh, khoảng 4h sáng bão sẽ cập bờ và ảnh hưởng trực tiếp từ Hà Tĩnh đến Thanh Hóa với cường độ cấp 9, giật cấp 10-11. 

Bão số 2 sẽ mang theo lượng mưa tương đối lớn. Trong đó, vùng ảnh hưởng kéo dài từ Hải Phòng tới Quảng Bình, trọng tâm mưa là Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Từ ngày 16/7 đến ngày 18/7 ở Bắc bộ và các tỉnh Bắc Trung bộ có mưa to đến rất to: Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An 250-350mm; các tỉnh đồng bằng Bắc bộ và Hà Tĩnh 150-250mm; các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên 100-200mm; các khu vực khác của Bắc bộ và các tỉnh từ Quảng Bình-Thừa Thiên Huế 50-150mm. 

Theo đó, từ ngày 17-19/7, một đợt lũ sẽ xuất hiện trên thượng lưu hệ thống sông Hồng với biên độ lũ lên từ 2-3m, trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh biên độ lũ lên từ 4-6m.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái ở mức BĐ II, tại Phú Thọ ở mức BĐ I; trên sông Lô tại Tuyên Quang, sông Cầu tại Đáp Cầu, sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức BĐ1; trên sông Hiếu (Nghệ An), sông Bưởi và thượng nguồn sông Mã (Thanh Hóa) ở mức BĐ I và trên BĐI...

Trước diễn biến của bão số 2, Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai đã có Công điện khẩn gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, yêu cầu khẩn trương kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão trước 17h chiều nay 16/7; tổ chức sơ tán dân, cũng hoàn thành xong trước 17h  hôm nay.

Với các tỉnh ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ cần tập trung tiêu thoát nước đề phòng ngập úng cục bộ do mưa lớn.