Bắc bộ chuẩn bị lạnh 10 độ C, miền Trung lo đối phó bão đang áp sát Biển Đông

ANTD.VN -Đợt không khí lạnh cường độ mạnh đang tràn xuống các tỉnh phía Bắc sẽ gây ra một đợt lạnh sâu khắp các địa phương trong khu vực. Trong khi đó, siêu bão Nock- ten đang hướng vào Biển Đông, đe dọa gây mưa lũ cho miền Trung. 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, hiện ở phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam.

Khoảng đêm mai 26/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ đêm mai ở Bắc bộ có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Từ ngày 27/12,  các tỉnh miền Bắc trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C, vùng núi 11-13 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. 

Từ đêm mai 26/12, khu vực Hà Nội chuyển mưa rét

Khu vực Hà Nội từ ngày 27/12 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C. 

ừ ngày 28/12/2016 đến 2/1/2017, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên ở các tỉnh Trung bộ xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng (100-300mm/đợt) gây một đợt lũ vừa và nhỏ trên các sông thuộc khu vực. 

Đặc biệt, khu vực ngoài khơi Philippines vừa xuất hiện 1 cơn bão có tên quốc tế là Nock-ten. Đến 7 giờ ngày 26/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 122,1 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Phillippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là khoảng từ 135 đến 150km một giờ), giật cấp 15-16. 

Khoảng ngày 28/12, bão Nock-ten sẽ đi vào Biển Đông với gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (tức là khoảng từ 100 đến 120km một giờ), giật cấp 13-14.