Bão số 10 đang "chết yểu" trên biển, Bắc bộ nắng ấm và hanh khô

ANTD.VN - Bão số 10- Nock-ten sau khi vượt qua đảo Luzon (Philippines) vào Biển Đông đã dần suy yếu và hiện đã thành áp thấp nhiệt đới, ít có khả năng tác động đến đất liền nước ta.

Bão số 10 được nhận định là cơn bão muộn trong năm 2016. Tuy nhiên, sau khi đi vào Biển Đông bão số 10 cũng đang nhanh chóng suy yếu. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, bão số 10 sẽ "chết" ngay trên Biển Đông.

Vào 1h sáng nay 28/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 114,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 280km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9-10. 

Trong ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 20km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Hà Nội và các tỉnh Bắc bộ lạnh về đêm và sáng, ngày có nắng, hanh khô

Trong khi đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh miền Bắc trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ C, vùng núi 10-12 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. 

Hà Nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C về ban đêm, ban ngày có nắng ,trời ấm, nhiệt độ ở mức 22-23 độ C.

Do ảnh hưởng của khối không khí khô và lạnh, các tỉnh Bắc bộ sẽ ở trong tình trạng khô hanh từ nay đến hết tháng 12/2016. Do vậy thời tiết sẽ gây nguy hiểm đối với các diện tích rừng trên khu vực. Sau đó đến những ngày đầu năm mới 2017 độ ẩm không khí tăng lên, có khả năng xuất hiện mưa và mưa rào, tập trung ở các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc và Việt Bắc.

Đáng lưu ý, từ ngày 29/12/2016 đến 1/1/2017, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở các tỉnh Trung và Nam Trung bộ xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng (100-300mm/đợt), trên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng, ven sông và mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa.