Những đường dây bán dâm "bạc tỷ" của các hoa hậu, người đẹp, MC nổi tiếng từng bị phanh phui

ANTD.VN - Hôm 6-9, dư luận lại một lần nữa chấn động khi đường dây mại dâm lớn nhất nhì TP.HCM, quy tụ nhiều người đẹp nổi tiếng, Á hậu, MC bị triệt phá. Hầu hết những cô gái này đều bước ra từ các cuộc thi “ao làng”, khoác lên mình danh hiệu Á hậu, Hoa hậu để rồi danh tiếng chưa thấy đâu nhưng tai tiếng đã bị phơi bày. Trước đó, từng có nhiều đường dây mại dâm như vậy bị triệt phá, hàng loạt các tên tuổi như Hoa hậu Mỹ Xuân, MC Nguyễn Thị Tiền, Á khôi Nguyễn Thị Ngọc, ca sĩ Lâm Nhật Anh… cũng góp phần trong những phi vụ buôn bán này.

Lâm Nhật Ánh: Ước vọng thành ca sĩ nhưng cuối cùng… đi bán dâm

Rời quê hương Bến Tre tới TP.HCM năm 2002, Lâm Nhật Ánh mang theo hy vọng “đổi đời” trở thành ca sĩ nổi tiếng với giọng ca và nhan sắc sẵn có của mình. Cô bắt đầu sự nghiệp của mình tại các quán bar ở vị trí trung tâm như LiDo, Maxim (quận 1), Lê Minh, 2000 (quận 6)… và nhanh chóng nhận được sự chú ý của nhiều đại gia bởi thân hình bốc lửa của mình.

Thời gian đầu, Lâm Nhật Ánh diễn với thù lao khoảng 70.000 đồng 1 bài, thu nhập như vậy chỉ giúp cô đủ trang trải cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên khi ấy phong trào “đi hát ăn bông” nở rộ, Ánh nhận được nhiều boa bằng những hoa hồng có nhụy (tiền được gấp lại bỏ trong hoa hồng) hơn so với các đồng nghiệp khác. Có lần, cô nhận được tận 100USD gài trong bông hoa của mình. Sau 3 lần như vậy, người đàn ông hào phóng đã ghi kèm theo số điện thoại di động cài vào bông hoa. Từ đây, Ánh đã ngã vào vòng tay của đại gia này.

Cặp với một người rồi đến hai người, lâu dần Lâm Nhật Ánh trở thành cái tên nổi tiếng trong giới bán dâm có gán mác ca sĩ. Sau này, khi lượng khách nhiều lên, cô nghĩ đến việc lôi kéo một số chị em đồng nghiệp tham gia, tổ chức một đường dây gái gọi cao cấp từ tháng 11-2003.

Đường dây mại dâm của Ánh ngày càng lớn mạnh, đến 19h30 ngày 17-9-2004, công an đã đột nhập và bắt tại trận cảnh khách làng chơi đang hẹn mua dâm với Lâm Nhật Ánh cùng 2 cô gái khác. Nữ “ca sĩ” sau đó đã bị khởi tố nhận mức án 5 năm năm tù giam với tội danh môi giới mại dâm.

Mỹ Xuân: Từ hoa hậu Nam Mekong đến tú bà mại dâm 2.500USD

Những đường dây bán dâm "bạc tỷ" của các hoa hậu, người đẹp, MC nổi tiếng từng bị phanh phui ảnh 1

Hoa hậu Nam Mekong Võ Thị Mỹ Xuân trước khi bị bắt

Đến với cuộc thi Hoa hậu Nam Mekong năm 2009, xuất sắc vượt qua hơn 100 thí sinh khác giành gianh hiệu quán quân, danh tiếng của Võ Thị Mỹ Xuân lại chỉ thật sự được chú ý tới qua những bức hình hở hang, gợi cảm cùng loạt phát ngôn gây sốc.

Sau khi đăng quang, cô hành nghề người mẫu tự do. Đến năm 2012, sau khi công an TP.HCM bắt giữ 4 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua dâm tại khách sạn lớn, những người này khai nhận Hoa hậu Mỹ Xuân là tú bà đứng ra môi giới cho họ.

Không chỉ có Mỹ Xuân, hai đối khác là Trần Quang Mai và Nguyễn Hữu Đạt cũng bị điều tới cơ quan điều tra. Bước đầu cả ba khai nhận hành vi môi giới mại dâm với giá 2.500USD của mình.

Theo kết quả điều tra, Trần Quang Mai vốn là nữ tiếp viên của một quán bar tại trung tâm TP.HCM, từng quen biết với nhiều đại gia. Thông qua các mối quan hệ của mình, Mai kết thân với hoa hậu Mỹ Xuân và tài xế Đạt - là những người quen biết với nhiều diễn viên, người mẫu, ca sĩ phòng trà… từ đó nhóm này tổ chức một đường dây mại dâm cao cấp nghìn đô.

Khi có thông tin Mỹ Xuân bị bắt, nhiều người không lấy làm lạ, họ khẳng định tên tuổi “tú bà” này khá nổi tiếng và từng nghe nhiều người đồn thổi về đường dây gái gọi cao cấp này.

Mỹ Xuân sau đó đã lãnh mức án 2 năm 6 tháng tù giam.

Á khôi Thiên Kim: “Đồng nghiệp thân thiết” của đường dây Hoa hậu Mỹ Xuân

Những đường dây bán dâm "bạc tỷ" của các hoa hậu, người đẹp, MC nổi tiếng từng bị phanh phui ảnh 2

Á khôi Thiên Kim tại thời điểm đăng quang năm 2011

Thiên Kim từng tham gia và dành ngôi vị Á khôi 3 cuộc thi Miss Shining Beauty năm 2011 do Trung tâm văn hóa Quận 12 phối họp cùng Câu lạc bộ Thanh Niên Model tổ chức.

Sau khi đăng quang được ít lâu, Á khôi Thiên Kim cũng bị bắt do dính líu tới đường dây buôn bán mại dâm lớn tại TP.HCM.

Công an điều tra cho biết, đường gái gọi của Thiên Kim có quan hệ làm ăn vô cùng thân thiết với đường dây của Hoa Hậu Mỹ Xuân.

Cụ thể, hai bên thỏa thuận với nhau, khi các “đại gia” có nhu cầu, hoa hậu Mỹ Xuân hoặc á khôi Thiên Kim sẽ giới thiệu, môi giới cho nhau để hưởng tiền hoa hồng. Từng có lần á khôi Thiên Kim môi giới một đại gia tại TP Vũng Tàu cho hoa hậu Mỹ Xuân bán dâm cho với giá 2.500 USD. Sau đó hai bên sẽ chia nhau tiền “hoa hồng”, Mỹ Xuân hưởng 1.500 USD, còn Thiên Kim hưởng 1.000 USD.

Tuyên bố “Nói không với scandal”, cuối cùng bị bắt vì mại dâm

Những đường dây bán dâm "bạc tỷ" của các hoa hậu, người đẹp, MC nổi tiếng từng bị phanh phui ảnh 3

Hoa khôi thời trang 2017 Phạm Thi Thanh Hiền

Vụ việc cũng từng khiến dư luận chấn động với sự góp mặt của 3 người đẹp Á khôi 1 Cuộc chiến sắc đẹp năm 2017 Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Tiền (chị ruột của Ngọc), Hoa khôi thời trang Việt Nam 2017 Phạm Thị Thanh Hiền trong vai trò "tú bà" của đường dây mại dâm cao cấp gồm người mẫu, diễn viên điện ảnh, ca sĩ.

Sau khi bị phanh phui hồi tháng 8-2017, nhiều người lên án những cô gái này lợi dụng các mác hoa khôi, người mẫu để tổ chức đường dây mại dâm bạc tỷ.

Mỗi thành viên của đường dây gái gọi này đều khoác cho mình một danh hiệu, các đại gia tùy ý lựa chọn và trả giá theo mức quy định: với người mẫu xe, quảng cáo hay người mẫu nghiệp dư thì giá đi khách từ 700-1.000 USD, còn diễn viên, người mẫu, MC khác... thì mức giá lại giao động trong khoảng 700-2.500 USD, đối với sex tour, tùy thuộc yêu cầu mà các đại gia phải trả giá lên đến 4.000USD.

Bên cạnh việc đứng ngoài môi giới, 2 tú bà Hiền và Ngọc cũng đứng ra trực tiếp bán dâm. Trước đó, Hoa khôi Thanh Hiền từng lên tiếng tuyên bố nói không scandal và tập trung phát triển hoạt động nghệ thuật.