Những cầu thủ Đông Nam Á từng thi đấu thành công tại châu Âu

ANTD.VN - Văn Hậu vừa có lần ra sân chính thức đầu tiên cho SC Heerenveen tại vòng 2 Cúp Quốc gia Hà Lan. Tuy chỉ có mặt trên sân 4 phút nhưng Văn Hậu đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi bóng cho một CLB chuyên nghiệp của Hà Lan. Nhìn rộng ra trong quá khứ, không có quá nhiều Đông Nam Á có thể để lại những dấu ấn về chuyên môn khi ra sân thi đấu tại một CLB Châu Âu. Dưới đây là danh sách hiếm hoi những cầu thủ Đông Nam Á đã thi đấu thành công tại "lục địa già".  

Neil Etheridge (Philippines) – CLB Cardiff City

 

Thủ môn Neil Etheridge - Cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên có cơ hội thi đấu Premier League

Thủ môn số 1 của đội tuyển Philippines, Neil Etheridge được biết đến là cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên thi đấu cho một CLB tại Ngoại hạng Anh. Etheridge từng trưởng thành từ Học viện CLB Chelsea nhưng không thể bám trụ tại đây quá lâu. Sau đó, anh chuyển sang lò đạo tạo trẻ của Fulham nhưng chỉ có cơ hội ra sân cho các cấp độ trẻ trước khi bị đẩy đi cho mượn lần lượt tại Leatherhead, Charlton, Bristol ở các giải đấu cấp thấp hơn.

Sau khi kết thúc hợp đồng với Fulham vào năm 2014, anh từng trải qua quãng thời gian thất nghiệp khi không tìm được bến đỗ mới cho mình. Thậm chí tuyển thủ Philippines đã phải bán nhà, bán xe để bám trụ tại nước Anh. Và cũng đã hơn một lần Neil Etheridge muốn chia tay môn thể thao "vua" để tìm một hướng đi khác cho bản thân.

Nhưng bằng nỗ lực không ngừng và quá trình rèn luyện bản thân miệt mài trên sân cỏ, vào hè 2017 thủ thành Philippines đã được Cardiff City ký hợp đồng theo dạng chuyển nhượng tự do. Ngay trong mùa giải đầu tiên, Neil Etheridge đã ra sân 45 trên tổng số 46 trận tại giải hạng nhất Anh. Trong đó có 19 lần anh giữ sạch lưới và trực tiếp giúp Cardiff City giành vé thăng hạng lên Premier League sau 4 năm phải “ngụp lặn” ở giải Hạng nhất Anh.

Mặc dù ở mùa giải Premier League 2018/2019 anh không thể giúp Câu lạc bộ trụ lại tại giải đấu số 1 nước Anh, nhưng cá nhân Etheridge vẫn thi đấu rất ấn tượng và được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Cardiff.

Fandi Ahmad (Singgapore) – CLB FC Groningen

Huyền thoại bóng đá Fandi Ahmad hiện đang làm HLV trưởng Đội tuyển U22 Singgapore

Fandi Ahmad là một trong những cầu thủ xuất chúng nhất trong lịch sử bóng đá Singgapore. Thời còn thi đấu, Fandi Ahmad là một tiền đạo nổi danh của bóng đá Đông Nam Á khi từng ghi tới 55 bàn thắng cho Đội tuyển Quốc gia. Hiện nay, ông cũng đang nắm quyền trên cương vị HLV trưởng đội U22 Singgapore.

Trong quãng thời gian thi đấu chuyên nghiệp tại châu Âu, Fandi được biết đến khi từng khoác áo 2 CLB danh tiếng ở Hà Lan là Ajax Amsterdam và FC Groningen. Tuy nhiên ở Ajax, ông gần như không có cơ hội ra sân trong một tập thể toàn sao của đội bóng giàu thành tích nhất Hà Lan. Phải mãi đến năm 1983, khi chuyển sang FC Groningen, ông mới được ra sân thi đấu để chứng minh năng lực bản thân ở giải đấu số 1 Hà Lan.

Sau 2 năm khoác áo khoác áo Gronigen, Fandi Ahmad đã có tổng cộng 36 lần ra sân ở giải VĐQG Hà Lan và ghi được 11 bàn thắng. Chiến công lớn nhất của ông là việc ghi bàn thắng ấn định tỉ số 2-0 vào lưới thủ thành huyền thoại Walter Zenga để giúp FC Groningen vượt qua Inter Milan trong khuôn khổ UEFA Cup mùa giải 1983.

Paulino Alcantara (Philippines) – CLB Barcelona

Paulino Alcantara - chân sút người Philippines từng nắm giữ kỷ lục ghi bàn tại Barcelona

Cách đây khoảng 1 thế kỷ, bóng đá Đông Nam Á từng rất tự hào khi sản sinh ra một ngôi sao bóng đá đạt tầm cỡ thế giới. Ông là Paulino Alcantara, chân sút vĩ đại người Philippines từng khoác áo “gã khổng lồ xứ Catalan” - Barcelona. Ông cũng được biết đến là cầu thủ châu Á đầu tiên sang thi đấu tại “lục địa già”.

Trong 16 năm khoác áo Barcelona chia làm 2 giai đoạn, Paulino Alcantara từng là chân sút vĩ đại nhất lịch sử câu lạc bộ khi thể hiện phong độ ghi bàn “hủy diệt” với 369 bàn thắng sau 357 trận đấu. Cũng trong quãng thời gian này, ông đã đem về phòng truyền thống Barca 8 danh hiệu Vô địch Quốc gia cùng 4 chiếc cúp Nhà vua.

Kỷ lục ghi bàn của Paulino chỉ bị Lionel Messi phá vỡ sau khi cầu thủ người Argentina lập hat-trick vào lưới Osasuna hồi tháng 3/2014.