Ngành thể thao “cởi trói” cho thầy trò HLV Miura

ANTĐ - Chỉ tiêu U23 Việt Nam phải vào tới trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 28 đã được Tổng cục TDTT rút xuống là vượt qua vòng bảng, sau khi cân nhắc đề xuất đăng ký chỉ tiêu của HLV Miura.

Đầu năm 2015, tại cuộc họp cuộc họp Ban chấp hành Ủy ban Olympic Việt Nam, lãnh đạo ngành thể thao đã công bố chỉ tiêu cho LĐBĐ Việt Nam (VFF): U23 Việt Nam phải vào chung kết SEA Games.

Chỉ tiêu này khiến Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cùng lãnh đạo VFF có mặt dự họp bất ngờ. Bởi trước đó, ông Dũng là người chủ trương dùng U19 Việt Nam (lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Tiến Dũng...) làm nòng cốt đá SEA Games 2015, với mục đích cọ xát, tích lũy để hướng tới mục tiêu HCV kỳ đại hội sau.

Tuy nhiên tại cuộc họp 3 bên (lãnh đạo Tổng cục TDTT, lãnh đạo VFF, BHL U23 Việt Nam) diễn ra vào ngày 8-4, HLV Miura đã trình bày kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 28, trong đó có chỉ tiêu lọt vào bán kết giải.

"Chỉ tiêu này thấp hơn với chỉ tiêu dự kiến mà lãnh đạo Tổng cục TDTT đã đề ra đối với đội U-23 VN là vào đến trận chung kết. Tuy nhiên, do đây là đề xuất của HLV Miura nên Tổng cục TDTT đồng ý với chỉ tiêu này và tôn trọng ý kiến của HLV đội tuyển U23 quốc gia", ông Trần Đức Phấn - Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, thông tin với báo chí vào hôm nay (9-4).

Ngành thể thao “cởi trói” cho thầy trò HLV Miura ảnh 1

Thầy trò HLV Miura sẽ vơi áp lực chỉ tiêu thành tích tại SEA Games tới

Cũng theo ông Phấn, Tổng cục TDTT sẽ hỗ trợ tối đa (thủ tục giấy tờ, nơi ăn ở, tập luyện, di chuyển...) để thầy trò HLV Miura đạt thành tích tốt nhất tại đại hội tới.

SEA Games 28 dự báo sẽ rất khắc nghiệt khi U23 Việt Nam chịu bất lợi trong việc bốc thăm xếp lịch (diễn ra vào ngày 14-4 tới) do thành tích 2 kỳ SEA Games gần đây kém cỏi. Nếu rơi vào bảng 6 đội, thầy trò HLV Miura ngoài việc phải vượt qua 4 đối thủ khác sẽ chịu thiệt so với đối thủ ở bán kết vì phải thi đấu nhiều hơn một trận.

Vì vậy, việc Tổng cục TDTT chấp nhận hạ chỉ tiêu từ "phải vào chung kết" xuống "vào bán kết" (tương đương vượt qua vòng bảng) như một động thái "cởi trói" áp lực cho U23 Việt Nam. Theo lịch, U23 Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 5-5 tới tại Hà Nội và ngày 23-5 sang Singapore, chuẩn bị cho trận ra quân (dự kiến) ngày 29-5.