Thầy trò HLV Miura có xứng đáng nhận thưởng?

ANTĐ - ĐT Việt Nam bị loại ê chề ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2014 vẫn được VFF thưởng “nóng” 3 tỷ đồng. Trong khi U23 Việt Nam vượt khó giúp bóng đá Việt Nam lần đầu giành quyền dự vòng chung kết U23 châu Á lại chưa được động viên kịp thời. 

Thầy trò HLV Miura có xứng đáng nhận thưởng? ảnh 1Thầy trò Miura rất nỗ lực để lần đầu đoạt vé giải đấu châu lục cho bóng đá Việt Nam
Ảnh: BẢO LÂM

Vấn đề tiền thưởng cho đội tuyển luôn là chủ đề được quan tâm ở mọi giải đấu. Tại AFF Cup 2014, sau trận thắng 3-0 trước Philippines ở vòng bảng, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã ngay lập tức thưởng ĐTQG 1 tỷ đồng, tiếp đó là khoản thưởng 2 tỷ đồng được công bố chỉ vài giờ sau khi thầy trò HLV Miura thắng ĐT Malaysia 2-1 ở bán kết lượt đi tối 7-12. Nói về điều này, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết: “Dù không hứa thưởng, nhưng khi các cầu thủ thể hiện được sự tận tâm cống hiến thì VFF sẽ có sự quan tâm tương xứng. Chúng tôi không muốn các cầu thủ nghĩ đến tiền quá nhiều nhưng cũng không để họ thiệt thòi”. Quan điểm này của người đứng đầu VFF được Tổng thư ký Lê Hoài Anh lặp lại trước ngày khởi tranh vòng loại U23 châu Á 2015: “VFF không treo thưởng nhưng chắc chắn các cầu thủ sẽ được thưởng xứng đáng và kịp thời nếu thi đấu đạt thành tích cao”.

Thế nhưng, đã 1 tuần trôi qua kể từ khi giành vé dự giải U23 châu Á, thầy trò HLV Miura vẫn chưa nhận được “thưởng xứng đáng và kịp thời” như lãnh đạo VFF hứa. Phải chăng thành tích của ĐT U23 Việt Nam đạt được chưa cao hay màn trình diễn của thầy trò HLV Miura không đáng được thưởng? Câu trả lời chắc chắn là “không”. Nhìn lại AFF Cup 2014 - giải đấu mà ĐT Việt Nam bị loại ê chề từ bán kết (không hoàn thành chỉ tiêu vào chung kết), thậm chí còn bị chính Chủ tịch VFF đặt nghi vấn “có bán độ”, song sau đó toàn đội vẫn được VFF giải ngân 5 tỷ đồng (3 tỷ đồng tiền thưởng “nóng” từ VFF, 1 tỷ đồng từ “bầu” Hiển và 1 tỷ đồng từ BTC giải). 

Trong khi đó, U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó khăn nhưng toàn đội đã nỗ lực hết sức để giúp bóng đá Việt Nam lần đầu tiên được dự giải U23 châu Á, mang lại sự hứng khởi, tự hào cho hàng triệu người hâm mộ song lại không hề nhận được sự động viên kịp thời. Trả lời về việc này, ông Nguyễn Xuân Gụ - Phó Chủ tịch VFF phụ trách truyền thông, Ủy viên Thường trực VFF cho biết: “Hiện tôi vẫn chưa thấy có thông tin gì về tiền thưởng cho U23 Việt Nam. Thường trực VFF cũng chưa bàn bạc gì về chuyện này”.

Chia sẻ xung quanh câu chuyện này, ông Nguyễn Hồng Thanh - Tổng giám đốc CLB Sông Lam Nghệ An, nói: “Thành tích của thầy trò HLV Miura là rất đáng trân trọng và cần được khích lệ. Tiền thưởng tùy vào khả năng của VFF, có nhiều thưởng nhiều, ít thưởng ít cũng không sao nhưng cần phải kịp thời để động viên tinh thần cầu thủ”.