Thầy trò Miura có nguy cơ rơi vào bảng “tử thần” tại SEA Games 2015

ANTĐ - Việc bị loại ngay từ vòng bảng ở kỳ đại hội trước sẽ khiến U23 Việt Nam gặp bất lợi tại lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam SEA Games 28, diễn ra vào ngày 14-4 tới.

SEA Games 2013 trên đất Myanmar, U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với U23 Malaysia, U23 Singapore, U23 Lào, U23 Brunei và U23 Philippines. Với việc U23 Philippines xin rút vào phút chót, các đội bảng A (trong đó có Việt Nam) hưởng lợi thế khi bớt được một đối thủ và thi đấu ít hơn một trận so với lịch cũ. Thế nhưng kết thúc vòng bảng, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chỉ có 6 điểm, bị loại. Thành tích kém cỏi này khiến U23 Việt Nam gặp bất lợi ở lễ bốc thăm ngày 14-4 tới.

Theo quy định bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 2015, 11 đội tuyển U23 trong khu vực Đông Nam Á sẽ được chia thành 2 bảng (một bảng 5 đội, một bảng 6 đội). Chủ nhà U23 Singapore và ĐKVĐ U23 Thái Lan được chọn là hạt giống ở 2 bảng đấu. Riêng chủ nhà Singapore còn được quyền chọn bảng nên nhiều khả năng sẽ chọn bảng đấu có 5 đội để đá ít hơn một trận so với bảng còn lại.


Thầy trò Miura có nguy cơ rơi vào bảng “tử thần” tại SEA Games 2015 ảnh 1Đầy rẫy thử thách khắc nghiệt đang chờ thầy trò Miura ở SEA Games 28 tới

Các đội còn lại sẽ được phân loại thành nhiều nhóm để bốc thăm vào 2 bảng đấu. Do chỉ xếp thứ 3 bảng A SEA Games 2013 với 6 điểm, thua Indonesia (nhì bảng B) và thua Myanmar (thứ 3 bảng B nhưng có 7 điểm) nên nhiều khả năng U23 Việt Nam sẽ bị phân vào nhóm hạt giống 3 khi bốc thăm SEA Games 2015. Indonesia, Myanmar, Malaysia và rất có thể cả Philippines sẽ được xếp vào nhóm 2.

Kịch bản xấu nhất có thể xảy ra là thầy trò HLV Miura sẽ rơi vào bảng 6 đội, trong đó có các đối thủ rất khó chơi như Thái Lan (hạt giống 1), Malaysia và Indonesia (rất có thể sẽ cùng nhóm hạt giống 2). Khi đó, U23 Việt Nam sẽ phải cạnh tranh 2 vé đi tiếp với 3 đối thủ sừng sỏ kể trên, chưa kể phải thi đấu nhiều hơn các đội ở bảng còn lại 1 trận, với mật độ khá dày là 7 trận trong vòng 17 ngày (nếu lọt vào tới chung kết). 

Tuy nhiên, kịch bản trên chỉ là một trong số các giả thiết đặt ra. Chưa kể, Philippines hay Myanmar cũng là đối thủ không dễ vượt qua và nếu thầy trò Miura nằm cùng bảng đấu với 2 đội bóng này chưa chắc đã được thở phào. Quan trọng hơn, với mục tiêu giành chức vô địch mà HLV Miura đặt ra đồng nghĩa U23 Việt Nam phải chiến thắng mọi đối thủ.

Vấn đề của thầy trò HLV Miura lúc này là tích lũy thể lực chuẩn bị cho lịch thi đấu khá khắc nghiệt và có lực lượng mạnh nhất, sẵn sàng đối đầu với các đối thủ được đầu tư mạnh và có sự chuẩn bị rất kỹ cho mục tiêu "săn vàng" ở SEA Games tới.

U23 Việt Nam sẽ chỉ có 20 ngày (từ 5 đến 25-5) để hoàn tất khâu chuẩn bị. Trong thời gian này, thầy trò Miura được "thử lửa" bằng trận giao hữu với U23 Hàn Quốc ngày 9-5 và ngày 16-5 sẽ tiếp tục là một quân xanh chất lượng khác (chưa xác định). Ngày 29-5, môn bóng đá nam SEA Games 28 sẽ khởi tranh tại Singapore.