Công Phượng cạnh tranh suất dự SEA Games với đàn anh

ANTĐ - Trong bản danh sách sơ bộ tập trung U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 28, HLV Miura đã điền tên nhiều cầu thủ sinh 1992 từng chơi ấn tượng tại ASIAD 2014 như Mạc Hồng Quân, Hoàng Thịnh, Phi Sơn... cùng một số cầu thủ mới 19, 20 tuổi như Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn.

HLV Miura vừa trình lên Tổng cục TDTT danh sách sơ bộ gần 50 cầu thủ, chuẩn bị thi đấu môn bóng nam SEA Games 2015 diễn ra tại Singapore từ 29-5 đến 16-6.

Đa số những cái tên gây ấn tượng ở vòng loại U23 châu Á vừa qua đều được gọi trở lại như Công Phượng, Tuấn Anh, Ngọc Hải, Huy Toàn, Văn Toàn, Mạnh Hùng, Ngọc Thắng, Đức Huy, Tiến Dũng, Văn Sơn, Thanh Bình, Hoài Anh, Minh Long... Thậm chí những cầu thủ bị chấn thương ở giai đoạn chuẩn bị vòng loại U23 châu Á  như Lương Xuân Trường, Nguyễn Thanh Hiền, Phạm Hoàng Lâm cũng có tên.

Đặc biệt, những cầu thủ sinh năm 1992 đủ tuổi thi đấu SEA Games đã HLV Miura được bổ sung vào danh sách như Huy Hùng, Hoàng Thịnh, Hồng Quân, Phi Sơn... Đây đều là những cầu thủ chơi nổi bật tại ASIAD, giúp Olympic Việt Nam tạo địa chấn bằng trận thắng 4-1 trước ứng viên vô địch - Olympic Iran.

Công Phượng cạnh tranh suất dự SEA Games với đàn anh ảnh 1

Công Phượng vẫn chưa chắc suất dự SEA Games 28

Ở một lần trả lời báo chí trước đây, HLV Miura từng bày tỏ quan điểm nếu phải chọn, hoặc lấy U19 Việt Nam làm nòng cốt, hoặc Olympic làm nòng cốt dự vòng loại U23 châu Á thì ông thiên về phương án 2, bởi đó là những cầu thủ ông đã có thời gian dài gắn bó, am hiểu năng lực từng người.

Nhìn vào danh sách sơ bộ có thể thấy, cuộc cạnh tranh giữa các vị trí cho một suất dự SEA Games 28 tới sẽ rất khốc liệt. Tiền đạo Công Phượng từng chơi khá tốt với 4 bàn thắng ghi được ở vòng loại U23 châu Á vừa qua, cũng sẽ phải cạnh tranh với các đàn anh vượt trội về kinh nghiệm để có tên ở danh sách 23 tuyển thủ cuối cùng sang Singapore.

Danh sách tập trung tuyển U23 rất có thể sẽ được bổ sung thêm bởi HLV Miura sẽ dự khán các vòng đấu V-League 2015 để tìm kiếm thêm nhân tài.

Thầy trò HLV Miura sẽ tập trung từ 5-5 tại Hà Nội, dự kiến thi đấu 2 trận giao hữu (với U23 Hàn Quốc và một quân xanh chất lượng khác của Đông Nam Á), 3 trận đá tập (với ĐT Việt Nam và 2 đội đang thi đấu ở V-League). Theo lịch, ngày 23-5, HLV Miura cùng 23 học trò ưu tú nhất sẽ sang Singapore, chuẩn bị khởi tranh môn bóng đá nam SEA Games 28 vào 29-5.