M.U và quãng thời gian bết bát nhất

ANTĐ - Người ta từng nghĩ thời điểm HLV David Moyes bị sa thải là lúc mà M.U vừa thoát ra khỏi quãng thời gian tệ hại nhất. Tuy nhiên, những con số dưới đây đã chỉ ra rằng những gì mà HLV Van Gaal đang mang tới cho Quỷ đỏ mới là tồi tệ nhất trong lịch sử của họ.

M.U và quãng thời gian bết bát nhất ảnh 1M.U đang trải qua mùa giải tồi tệ

37 điểm

Chưa bao giờ, sau 23 vòng đấu của một mùa giải, M.U lại chỉ giành được số điểm thấp như vậy: 37 điểm. So với thời HLV David Moyes, M.U dưới thời HLV Van Gaal vẫn còn kém hơn 3 điểm (Moyes được 40 điểm sau 23 trận). 

Tỉ lệ thắng 49,2%

Tính đến thời điểm này, Van Gaal đang là HLV kém nhất trong lịch sử M.U với tỉ lệ chiến thắng chỉ đạt 49,2% sau 61 trận,. Trước đây, sau 810 trận dẫn dắt M.U, Sir Alex Ferguson đạt tỉ lệ chiến thắng là 65,2%.

8 trận tịt ngòi

Hàng công của M.U thực sự là một thảm họa khi có tới 8 trận không ghi nổi bàn thắng nào. Trên tất cả các mặt trận, con số này là 10. Bên cạnh đó, đội chủ sân Old Trafford còn có 13 trận trên sân nhà không thể ghi bàn trong hiệp 1. 

Hiệu suất 1,22

Với sự bổ sung chân sút trẻ đắt giá Martial và Depay,  cùng sự hiện diện của Rooney, không ai nghĩ rằng hàng tấn công của Quỷ đỏ thành Manchester lại chơi tồi tệ như thế với hiệu suất trung bình chỉ 1,22 bàn/trận. Ở mùa giải 1999-2000, M.U từng đạt hiệu suất trung bình 2,55 bàn/trận. Con số thống kê số cú sút trúng mục tiêu trên sân nhà mùa này của họ là 35 lần. Đó cũng là con số thấp nhất trong số các đội bóng dự Premier League lẫn Football League One (giải hạng Nhất).

Rooney mới ghi 6 bàn

Là trụ cột, niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của M.U, nhưng “Gã Shrek” chỉ mang lại sự thất vọng. Những khoảnh khắc bùng nổ của Rooney ngày càng ít và vai trò săn bàn cho đội bóng với anh bây giờ hình như là trọng trách quá lớn. Rooney đang bắt đầu tiến về giai đoạn cuối sự nghiệp, không ai có thể phủ nhận điều này. Con số 6 bàn của anh ghi được còn kém xa so với Jamie Vardy (Leicester) - 16 bàn; Harry Kane (Tottenham) - 13 bàn; Sergio Aguero (Man City) - 12 bàn hay thậm chí là “chân gỗ” Olivier Giroud (Arsenal) - 12 bàn.

Van Gaal đã nộp đơn xin từ chức

Báo chí Anh cho biết, sau thất bại 0-1 trước Southampton hôm thứ bảy tuần qua, HLV Van Gaal đã rất thất vọng và nộp đơn xin từ chức. Sau đó, chiến lược gia này đã trở lại Hà Lan để dự sinh nhật con gái. Tuy nhiên, sau khi trở lại Anh vào hôm qua 26-1, HLV Van Gaal vẫn còn phải chờ quyết định cuối cùng của Ban lãnh đạo đội bóng này. Cụ thể, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Ed Woodward vẫn muốn giữ ông ở lại trước khi tìm được một người kế nhiệm tốt, có thể là Jose Mourinho, Pep Guardiola hoặc Diego Simeone.