Điểm nhấn vòng 20 V-League 2017:

HAGL thua đau, Thiago gãy mũi, cú phá bóng tranh cãi...

ANTD.VN - HAGL thua đau cuối trận, trung vệ Thiago gãy sống mũi, cổ động viên Hải Phòng "trêu ngươi" BTC giải, siêu phẩm Quang Hải ghi vào lưới Long An... là những điểm nhấn đáng chú ý của vòng 20 V-League 2017 kết thúc tối 1-10-2017. 

Cổ động viên Hải Phòng "trêu ngươi" VFF

Ở trận đấu sớm vòng 20, trận Hải Phòng làm khách trên sân Thanh Hóa, nhiều cổ động viên đội khách vẫn vào sân cổ vũ bất chấp lệnh cấm có thời hạn tới hết mùa 2017 của Ban kỷ luật VFF. Để "lách luật", nhóm cổ động viên này không mang cờ truyền thống, không mặc áo có logo đội Hải Phòng. Thay vào đó, họ cởi trần và vẽ, viết lên người với nhiều thông điệp nhằm "trêu ngươi" VFF và ban tổ chức giải. 

Nhóm cổ động viên Hải Phòng trên sân Thanh Hóa

Trung vệ Thiago gãy sống mũi

Tình huống diễn ra ở phút 50 trận đấu giữa Quảng Nam và Bình Dương tối 1-10. Sau pha tranh chấp bóng với Xuân Luân bên phía đội khách, trung vệ người Brazil, Thiago đã đổ gục xuống sân với vết thương ở sống mũi và được đưa ngay vào bệnh viện đa khoa Quảng Nam.

20h cùng ngày, các bác sỹ xác định Thiago bị gãy sống mũi, tổn thương phần mềm trong, ngoài và đã tiến hành phẫu thuật ngay trong đêm. Dự kiến trung vệ người Brazil này sẽ phải mất hơn 1 tháng để bình phục và nhiều khả năng anh sẽ chia tay V-League 2017.

Đây là trận đấu đáng tiếc với Quảng Nam (35 điểm) khi vừa mất trung vệ trụ cột, vừa chỉ giành 1 điểm (hòa 1-1) và để lỡ cơ hội soán ngôi đầu của Thanh Hóa (37 điểm).

Sống mũi của Thiago biến dạng sau pha va chạm

Quang Hải lập siêu phẩm

Bàn thắng rất đẹp mắt của tiền vệ 20 tuổi Nguyễn Quang Hải ở phút 47 đã giúp chủ nhà Hà Nội khai thông bế tắc, sau đó có chiến thắng tưng bừng 4-0 trước đội chót bảng Long An.

Chiến thắng này đưa đội bóng Thủ đô trở lại vị trí thứ 2 quen thuộc với 35 điểm, bám sát đội đầu bảng Thanh Hóa. Trong khi đó, siêu phẩm của Quang Hải gần như chắc chắn sẽ là bàn thắng đẹp nhất vòng đấu.

Công Phượng ghi bàn, HAGL vẫn thua đau

Giống như vài vòng đấu trước đó, HAGL có thời điểm dẫn bàn nhưng sau đó để thua ngược đáng tiếc. Ở cuộc làm khách trên sân của Khánh Hòa chiều 1-10, Công Phượng là người ghi bàn giúp HAGL dẫn ngược 2-1 ở phút 66. Thế nhưng sự thay đổi người thiếu hợp lý của HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn khiến HAGL mất hưng phấn, dẫn đến để thủng lưới 3 bàn chóng vánh. Đáng chú ý, người ghi 3 trong 4 bàn cho Khánh Hòa là cựu cầu thủ HAGL, Lâm Ti Phông. 

Thắng chung cuộc 4-2, Khánh Hòa leo lên vị trí hạng 4 với 33 điểm còn HAGL tụt xuống hạng 12 với 20 điểm.

Pha phá bóng tranh cãi của cầu thủ Thanh Hóa

Phút 86 trận Thanh Hóa tiếp Hải Phòng, khi hai đội đang hòa nhau 1-1, trong một pha tấn công, ngoại binh Steven của đội khách đánh đầu vào khung thành, cầu thủ chủ nhà phá bóng bằng đầu gối ngay trên vạch vôi.

Steven cùng đội khách phản ứng cho rằng bóng đá qua vạch vôi, trong khi trọng tài chính Nguyễn Ngọc Châu không công nhận. Các trợ lý của ông Châu cũng không thừa nhận bàn thắng. Chung cuộc hai đội hòa 1-1.