"Có thời điểm nội bộ VFF còn mất đoàn kết"

ANTD.VN - Đó là phát biểu của Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Lê Khánh Hải khi trình bày báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Sáng 19-12, Bộ VH-TT&DL chủ trì tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây viết tắt là Chiến lược).

Theo báo cáo sơ kết do Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Lê Khánh Hải trình bày, Chiến lược qua 4 năm thực hiện đã đạt được một số kết quả nhất định như bóng đá phong trào phát triển mạnh mẽ, hình thành nhiều trung tâm, CLB bóng đá, hình thành hệ thống thi đấu bóng đá phong trào dưới sự hỗ trợ chuyên môn của LĐBĐ Việt Nam (VFF)…

Quang cảnh hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam

“Hiện nay trên cả nước có gần 4.000 CLB bóng đá phong trào. Hàng năm, VFF tập trung từ 11-12 đội tuyển quốc gia. Trong bốn năm qua, các đội tuyển quốc gia đạt thành tích nổi bật như U23 Việt Nam vào vòng 1/8 ASIAD 2014, U19 giành quyền dự World Cup U20-2017, futsal nam tham gia World Cup Futsal 2016, U15 vô địch Đông Nam Á…”, báo cáo sơ kết Chiến lược cho hay.

Báo cáo sơ kết cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém như nhìn chung việc quán triệt, triển khai thực hiện Chiến lược chưa được tích cực. Việc chỉ đạo, giám sát, thực hiện Chiến lược còn bị buông lỏng. Phát triển bóng đá học đường gặp nhiều khó khăn, hệ thống cơ sở vật chất sân bãi cho bóng đá phong trào còn thiếu; bóng đá đỉnh cao và đội tuyển quốc gia còn nhiều hạn chế, thành tích của các đội tuyển không ổn định, còn thấp so với châu lục; công tác tổ chức giải chuyên nghiệp còn yếu kém, chưa hấp dẫn khán giả, tình trạng thi đấu bạo lực, ứng xử thiếu văn hóa gây bức xúc dư luận…

"Hoạt động của VFF còn một số mặt chưa hiệu quả. Chức năng nhiệm vụ quyền hạn của một số tổ chức của liên đoàn còn chồng chéo. Có thời gian trong nội bộ lãnh đạo VFF còn biểu hiện mất đoàn kết", Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Lê Khánh Hải nói.

Báo cáo cũng nêu ra 4 nguyên nhân, đề ra 5 tiêu chí trong phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và 4 đề xuất, kiến nghị. Ngay sau phần báo cáo sơ kết, các đại biểu trình bày tham luận.