Bầu Đức "đầu hàng" trước sự tín nhiệm của ban chấp hành VFF

ANTD.VN - Kiên quyết xin rút khỏi vị trí Phó Chủ tịch tài chính tại cuộc họp Ban chấp hành LĐBĐ Việt Nam (VFF), song với 99% ủy viên biểu quyết bác đơn từ chức, bầu Đức buộc phải tiếp tục tại vị tới hết nhiệm kỳ khóa VII.

Ngày 1-12, VFF họp ban chấp hành để quyết nhiều vấn đề quan trọng chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ sẽ diễn ra một ngày sau đó, đồng thời xem xét lá đơn từ chức của Phó Chủ tịch phụ trách tài chính Đoàn Nguyên Đức.

Nguyện vọng xin rút được "bầu" Đức đề đạt ngay sau khi U23 Việt Nam thất bại tại SEA Games 29 cuối tháng 8 vừa qua, tuy nhiên theo điều lệ, việc xét đơn này phải do ban chấp hành VFF quyết định.

Ban chấp hành VFF biểu quyết giữ bầu Đức (đứng) ở lại hết nhiệm kỳ tới tháng 3-2018

Kết thúc cuộc họp kéo dài 5 tiếng đồng hồ, VFF thông báo: "21/22 ủy viên Ban Chấp hành đã biểu quyết đề nghị Phó Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức tiếp tục giữ chức vụ này cho đến hết nhiệm kỳ VII (tháng 3-2018)".

Thông tin thêm về sự kiện này, Phó Chủ tịch truyền thông VFF Nguyễn Xuân Gụ cho biết tại cuộc họp, ông Đoàn Nguyên Đức tiếp tục bày tỏ nguyện vọng xin rút, ban chấp hành đã thuyết phục ở lại song Chủ tịch CLB HAGL vẫn kiên quyết xin nghỉ.

"Vì vậy, ban chấp hành phải tiến hành biểu quyết. Kết quả, 99% biểu quyết giữ anh Đức ở lại. Dù rất muốn nghỉ nhưng đã “đầu hàng” sự tín nhiệm của ban chấp hành và tiếp tục công việc đến hết nhiệm kỳ của mình", Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ cho biết.

VFF bị âm 6 tỉ đồng trong năm 2017

Theo báo cáo tài chính trình bày tại cuộc họp ban chấp hành ngày 1-12, VFF cho biết thu về 151 tỉ đồng nhưng chi ra là 157 tỉ đồng, tức bị âm 6 tỉ đồng trong năm 2017. Điều này được lý giải bởi năm 2017, VFF tổ chức nhiều hoạt động, đặc biệt nhiều đội tuyển quốc gia thi đấu tiên sâu và đạt thành tích tại các giải quốc tế nên nguồn chi bị trội lên.

Vấn đề tài chính năm 2018 cũng là vấn đề được quan tâm thảo luận tại cuộc họp ban chấp hành, bởi đây là năm bóng đá Việt Nam có tới 6 đội tuyển thi đấu các giải cấp châu Á, cùng với đó, VFF vẫn phải đảm bảo các hoạt động như đào tạo VĐV, chuyển nhượng, thi đấu, cơ sở vật chất...