Chuyện khó tin trong trận chung kết "toàn Anh" giữa Chelsea và Arsenal

ANTD.VN - Mang tiếng là trận chung kết của hai đội bóng Anh, nhưng trong 22 cầu thủ ra sân thi đấu của hai đội, chỉ có duy nhất một người Anh xuất hiện.

Rạng sáng nay 30-5-2019, Chelsea đã đánh bại Arsenal tới 4-1 trong trận chung kết ở Baku (Azerbaijan), để lần thứ hai đăng quang tại đấu trường Europa League. Trận chung kết "toàn Anh" đã kết thúc với kịch bản ít ai ngờ tới, khi Pháo thủ tan vỡ quá nhanh và dễ dàng trong hiệp 2, trước một Chelsea có khởi đầu ì ạch.

Maitland-Niles (giữa) là cầu thủ Anh duy nhất xuất hiện từ đầu ở chung kết Europa League 2018/19

Tuy nhiên, có một chi tiết còn khiến người ta ngạc nhiên hơn, không biết nên vui hay buồn cho bóng đá Anh. Đó là việc trong đội hình xuất phát của hai đội, chỉ xuất hiện duy nhất một cầu thủ Anh, là tài năng mới 22 tuổi Maitland-Niles của Arsenal.

Cụ thể, danh sách ra sân của Chelsea có Kepa, David Luiz, Christensen, Emerson, Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Kante, Hazard, Giroud và Pedro, không có cầu thủ bản địa nào.

Còn 11 cầu thủ xuất phát của Arsenal là Cech, Sokratis, Koscielny, Monreal, Maitland-Niles, Torreira, Xhaka, Kolasinac, Ozil, Aubameyang và Lacazette, chỉ mình Maitland-Niles là sinh ra ở Anh.

Sau đó, trong những đợt thay người, có thêm 2 cầu thủ Anh xuất hiện là Ross Barkley của Chelsea và Joseph Willock của Arsenal, nhưng như thế vẫn là quá ít cho một trận đấu được mô tả là "của người Anh".

Đó là còn chưa kể HLV của hai đội đều đến từ quốc gia không phải xứ sở Sương mù, là Maurizio Sarri (Italia) và Unai Emery (Tây Ban Nha).