Chung kết Europa League 2019

Đêm nay, Cech có được bắt chính cho Arsenal trước CLB cũ Chelsea?

ANTD.VN - Thủ môn kỳ cựu Petr Cech được cho là sẽ bắt chính trận cuối cùng cho Arsenal, trước đội bóng cũ Chelsea ở chung kết Europa League 2018/19 đêm nay.

HLV Unai Emery của Arsenal đang thật sự khó xử với trường hợp của Petr Cech. Đầu mùa này, phong độ đi xuống của thủ môn kỳ cựu người CH Séc khiến anh mất vị trí vào tay tân binh Bernd Leno tại giải Ngoại hạng Anh. HLV Emery đành bù đắp bằng cách để Cech bắt chính ở Europa League, bởi không muốn tạo ra không khí căng thẳng trong phòng thay đồ.

Cech đang khiến Arsenal khó xử

Trước trận chung kết với Chelsea đêm nay, Cech đã bắt 10 trận trên tổng số 14 trận cho Pháo thủ và sẵn sàng đối đầu với CLB cũ. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của Cech trong màu áo Arsenal, trước khi giải nghệ và... trở lại Chelsea làm Giám đốc thể thao.

Nhưng trái ngang ở chỗ, đây là trận đấu đặc biệt quan trọng với Arsenal. Đội bóng của HLV Emery chỉ có thể trở lại Champions League mùa sau nếu vô địch Europa League. Và vì thế, các CĐV đang kêu gọi đội bóng cho Leno bắt thay Cech, vì dù sao Leno cũng đang bắt ổn định và tự tin hơn.

Rất khó nghĩ, HLV Emery từ chối xác nhận việc sẽ chọn Cech hay Bernd Leno cho trận đấu ở Baku. Tất cả chỉ được quyết định vào phút chót.

Trận chung kết Europa League giữa Chelsea và Arsenal sẽ diễn ra trên sân Baku ở Azerbaijan, vào 2h rạng sáng mai 30-5, theo giờ Việt Nam.

"Tôi rất tôn trọng anh ấy. Sự nghiệp của Cech thật đáng khâm phục. Đầu tiên, đó là một người đàn ông tuyệt vời. Thứ hai, đó là một thủ môn chuyên nghiệp. Tôi nghĩ rằng anh ấy xứng đáng với niềm tin mà BHL và các đồng đội dành cho. Làm thế nào mà chúng ta không thể tin vào Cech?", HLV Emery úp mở.

"Tôi muốn làm điều gì đó ý nghĩa với Cech. Chúng tôi đã trò chuyện với nhau như vậy. Tôi muốn làm điều gì đó quan trọng với anh ấy trong khoảnh khắc cuối cùng của sự nghiệp, dù Cech có thi đấu hay không", HLV của Arsenal khép lại.